Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có các cuộc tiếp xúc với bộ trưởng nhiều nước

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có nhiều cuộc tiếp xúc với bộ trưởng các nước, trao đổi các vấn đề cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như phối hợp trong các cơ chế khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại diễn đàn cấp Bộ trưởng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lần thứ 3 (IPMF-3). (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại diễn đàn cấp Bộ trưởng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lần thứ 3 (IPMF-3). (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Trong hai ngày 1/2-2/2, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 24 và Diễn đàn Bộ trưởng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lần thứ 3 tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có nhiều cuộc tiếp xúc với bộ trưởng các nước, trao đổi các vấn đề cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như phối hợp trong các cơ chế khu vực và quốc tế.

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Xavier Bettel, hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt từ sau chuyến thăm Luxembourg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (12/2022) và việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về tài chính xanh trong chuyến thăm Việt Nam của ông Bettel (tháng 5/2023); nhất trí chỉ đạo Bộ Ngoại giao hai nước tăng cường thúc đẩy triển khai kết quả của các chuyến thăm; xúc tiến hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có và nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Luxembourg hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả; hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế mới và đồng hành với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Xavier Bettel ghi nhận tích cực đề xuất của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn; cam kết sẽ phối hợp với Việt Nam triển khai hiệu quả Thỏa thuận Đối tác chiến lược về tài chính xanh.

Ông bày tỏ mong muốn sớm sang thăm lại Việt Nam cùng lãnh đạo một số bộ, ngành kinh tế và các doanh nghiệp Luxembourg để khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp trong việc thúc đẩy các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam; tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, trao đổi giáo dục và du lịch.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha João Gomes Cravinho, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU cũng như với các nước thành viên, trong đó có Bồ Đào Nha.

Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha João Gomes Cravinho bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển kinh tế của Việt Nam; khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên của Bồ Đào Nha.

Hai bộ trưởng nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; sớm nối lại cơ chế tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; tăng cường các biện pháp để khai thác các dư địa hợp tác giữa hai bên; đánh giá cao sự hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác đa phương.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm khai thác tối đa các cơ hội từ EVFTA; bày tỏ mong muốn EU nói chung và Bồ Đào Nha nói riêng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai các dự án kết nối của ASEAN và tiểu vùng sông Mekong, chuyển đổi số, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại; đồng thời, mong Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha thúc đẩy các nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Bộ trưởng João Gomes Cravinho tán thành các đề xuất của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn; bày tỏ mong muốn hai nước sớm mở cơ quan đại diện ở hai bên để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.

Ông cũng đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chặt chẽ trong việc lên kế hoạch và triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1975-2025).

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác ASEAN-EU trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, nhất là trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường kết nối, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực khác cùng quan tâm.

Tại cuộc gặp song phương, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cyprus Constantinos Kombos đã bày tỏ ấn tượng với các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của Việt Nam; khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương trên cơ sở những thế mạnh và nhu cầu phát triển của hai bên.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao trong năm 2024, đặc biệt là thúc đẩy hoàn tất, tiến tới ký kết một số thỏa thuận hợp tác nhân dịp này, để tạo nền tảng cho hai nước thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.

Hai Bộ trưởng nhất trí, để hiện thực hóa tiềm năng to lớn của mỗi bên, hai nước cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Bộ trưởng Ngoại giao CH Cyprus cũng ghi nhận tích cực đề xuất của Việt Nam về việc sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); khẳng định sẽ phối hợp tích cực trong vấn đề gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam phát triển nghề cá bền vững.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho quan hệ giữa Cộng hòa Cyprus với khu vực Đông Nam Á, đồng thời, mong muốn Cộng hòa Cyprus ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hơn nữa với EU.

Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở các vùng biển và đại dương, trong đó có Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Tại cuộc gặp đồng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Tim Watts, hai bên khẳng định coi trọng mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa hai nước; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua.

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai các thoả thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất; nhất trí tăng cường phối hợp chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao thời gian tới; thúc đẩy nâng tầm quan hệ song phương; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới cùng quan tâm.

australia.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp đồng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Tim Watts. (Nguồn: Báo Quốc tế)

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Australia tăng viện trợ phát triển cho Việt Nam; bày tỏ mong muốn Australia tạo điều kiện thuận lợi cho nông sản Việt Nam vào thị trường Australia, thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư song phương, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực.

Đồng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Tim Watts nhất trí với các đề xuất của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, khẳng định Australia sẽ tạo mọi điều kiện để hai bên tăng cường hợp tác trên tất các lĩnh vực.

Hai bên cũng thảo luận nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có hợp tác tiểu vùng Mekong; hợp tác trong khuôn khổ ASEAN-Australia và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD); ủng hộ các nước tăng cường hợp tác, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Hai bên cũng nhất trí về tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh Hasan Mahmud, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng ông Hasan Mahmud được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh; chúc mừng Bangladesh vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Hai bộ trưởng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong thời gian gần đây, nhất là sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (9/2023); nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương thời gian tới thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm rà soát và đôn đốc triển khai các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Bangladesh tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là gạo, máy móc nông nghiệp, nguyên liệu thô, đồ điện tử và các mặt hàng nông thủy sản, vào thị trường Bangladesh.

Ghi nhận tích cực các đề xuất của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh Hasan Mahmud cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhập khẩu gạo từ Việt Nam, và mong các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư vào Bangladesh.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, trong đó có việc ủng hộ Bangladesh tăng cường quan hệ với ASEAN.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã mời Bộ trưởng Ngoại giao Hasan Mahmud sớm sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Trong cuộc gặp Tổng Thư ký Hiệp hội các nước Vành đai Ấn Độ Dương (IORA) Salman Al Farisi, hai bên bày tỏ hài lòng trước mối quan hệ tốt đẹp và hữu nghị giữa Việt Nam với các thành viên IORA và các đối tác của IORA.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò, vị thế của IORA cũng như những đóng góp của IORA đối với các vấn đề kinh tế và an ninh của khu vực Ấn Độ Dương; đề nghị Tổng Thư ký Salman Al Farisi giúp Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với IORA và các nước thành viên, nhất là trong việc ứng phó với các thách thức chung, trong đó có nước biển dâng, thiên tai, an ninh biển, đánh bắt cá trái phép.

Tổng Thư ký IORA đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam; nhấn mạnh bản thân ông và các thành viên IORA đều mong muốn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực liên quan hợp tác biển.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa IORA và ASEAN, triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Ban Thư ký ASEAN với IORA (9/2023).

Tổng Thư ký Salman Al Farisi cũng ghi nhận tích cực đề xuất của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về việc tạo điều kiện thuận lợi cho đại diện của Việt Nam tham dự các hoạt động của IORA, và đánh giá cao việc Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với IORA trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục