Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nga điện đàm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nga điện đàm chống khủng bố

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu để thảo luận về một số sự kiện gần đây, trong đó tập trung vào vấn đề chống khủng bố.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nga điện đàm chống khủng bố ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải) và người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel (Nguồn: EPA)

Ngày 4/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu để thảo luận về một số sự kiện gần đây, trong đó tập trung vào vấn đề chống khủng bố.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn tuyên bố cùng ngày của Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Bộ trưởng Hagel đã gửi lời chia buồn về các vụ tấn công khủng bố gần đây ở Volgograd của Nga làm 34 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Ông Hagel lên án mạnh mẽ các vụ tấn công này, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ luôn “sát cánh” với nhân dân Nga trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo thảo luận về việc tiếp tục nêu cao cảnh giác trước các mối đe dọa và cân nhắc các cơ hội nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác chống khủng bố giữa hai nước. 

Cũng trong cuộc điện đàm, ông chủ Lầu Năm Góc đã khẳng định với Bộ trưởng Quốc phòng Nga rằng Mỹ sẵn sàng trợ giúp an ninh đảm bảo an toàn cho Thế vận hội Mùa đông ở Sochi nếu phía Nga có yêu cầu.

Hai bên cũng thảo luận về các nỗ lực quốc tế nhằm loại bỏ kho vũ khí hóa học của Syria cũng như tầm quan trọng của việc Damascus phải thực hiện nghĩa vụ theo kế hoạch đã được thống nhất. 

Năm 2013 chứng kiến hàng loạt bất đồng nảy sinh trong quan hệ giữa hai siêu cường Nga-Mỹ, nhất là việc Nga cấp phép tạm trú một năm cho cựu nhân viên Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden, người đang phải trốn chạy lệnh truy nã của chính phủ Mỹ do bị cáo buộc tội danh phản quốc.

Vụ việc Snowden đã khiến Tổng thống Barack Obama quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin và tạm dừng kế hoạch “tái khởi động” quan hệ với Nga. Điều này đồng nghĩa với việc Nga bị loại ra khỏi danh sách ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ, ít nhất đến năm 2017./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục