Phát biểu qua điện thoại từ London, ông Allawi nói: "Tôi đã từ chức do ôngMaliki từ chối (ngăn chặn) sự can thiệp chính trị trong bộ của tôi," ám chỉ đếnnhững đề nghị ông này đưa ra hồi cuối tháng Bảy nhằm chấm dứt sự can thiệp vàocác vấn đề nội bộ trong Bộ Thông tin.
Lời cáo buộc này được cho là đề cập đến những đề nghị mà ông Allawi đưa ra hồicuối tháng Bảy vừa qua, yêu cầu thủ tướng chấm dứt các hành động can thiệp vàoBộ Truyền thông, đặc biệt những động thái nhằm kiểm soát việc bổ nhiệm vàthuyên chuyển các quan chức cấp cao.
Ông cho biết thủ tướng đã yêu cầu thuyên chuyển một số các tổng giám đốctrong bộ này sang các cơ quan khác bất chấp đề nghị lưu nhiệm của Bộ trưởng Allawi.
Ông Allawi, thành viên của phái chính trị đối lập Iraqiya thuộc cộng đồngSunni, là bộ trưởng đầu tiên từ chức ở Irắc kể từ khi chính phủ đoàn kết dân tộccủa nước này được thành lập vào cuối năm 2010. Đây là diễn biến mới nhất trongcuộc khủng hoảng chính trị giữa Thủ tướng Maliki với phái chính trị này.
Mâu thuẫn nảy sinh từ tháng 12/2011 sau khi phái Iraqiya tẩy chay hoạtđộng tại quốc hội và chính phủ phát lệnh bắt Phó Tổng thống Tareq al-Hashemi,một thủ lĩnh cấp cao của Iraqiya với cáo buộc ông Hashemi đã lập các đội ám sátchuyên nghiệp. Phó Tổng thống Iraq đã bác bỏ và cho rằng lời cáo buộc này mangđộng cơ chính trị./.
Hồi năm ngoái, Bộ trưởng Điện lực Raad Shallal al-Ani đã bị sa thải vì tội biểnthủ 1,7 tỷ USD trong các hợp đồng sai trái./.