Boeing tiếp tục chứng kiến nhiều đơn hàng bị hủy trong tháng Ba

Dù nhận được nhiều đơn đặt hàng cho dòng máy bay thương mại 787 Dreamliner từ tháng 1-3 năm nay, Boeing vẫn phải chứng kiến tổng cộng 307 chiếc máy bay thương mại bị hủy đơn hàng trong quý 1 vừa qua.
Công nhân hãng Boeing làm việc tại xưởng sản xuất ở Everett, Washington, Mỹ ngày 24/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Công nhân hãng Boeing làm việc tại xưởng sản xuất ở Everett, Washington, Mỹ ngày 24/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ ngày 14/4 cho biết, nhiều đơn đặt hàng máy bay thương mại của tập đoàn này đã bị hủy trong tháng Ba vừa qua, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng mang tên 737 MAX cũng như tác động tiêu cực của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên ngành hàng không toàn cầu.

Theo đó, các đơn hàng đặt mua 150 chiếc máy bay 737 MAX của Boeing đã bị hủy trong tháng 3/2020, với hơn một nửa số máy bay bị hủy trong số này thuộc về công ty Avalon của Ireland.

Dù nhận được nhiều đơn đặt hàng cho dòng máy bay thương mại 787 Dreamliner từ tháng Một đến tháng Ba năm nay, Boeing vẫn phải chứng kiến tổng cộng 307 chiếc máy bay thương mại bị hủy đơn hàng trong quý 1 vừa qua.

[Boeing tranh thủ tư vấn ngân hàng trong đàm phán gói cứu trợ chính phủ]

Trong số đó, công ty GOL của Brazil đã hủy đơn hàng mua 34 chiếc máy bay 737 MAX, dòng máy bay đang phải ngừng hoạt động trên toàn thế giới kể từ tháng 3/2019 sau hai vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng khiến 346 người thiệt mạng.

Theo nguồn tin trước đó, một chuyến bay thử nghiệm quan trọng đối với dòng máy bay từng bán chạy nhất 737 MAX của Boeing đã bị lùi sang tháng Năm tới do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngoài ra, đại dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến triển vọng kinh doanh của Boeing, khi các hoạt động đi lại bằng đường không gần như ngừng trệ trên toàn cầu, và điều này ảnh hưởng xấu đến các hãng hàng không, trong đó có nhiều khách hàng của Boeing.

Hãng Boeing đã bàn giao 50 chiếc máy bay thương mại cho khách hàng trong quý 1 vừa qua, chỉ bằng 1/3 số lượng của cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.