BP: Sai sót từ nhiều bên dẫn tới sự cố tràn dầu

BP thừa nhận sai sót từ con người và những trục trặc về kỹ thuật của hãng cùng một số bên liên quan đã dẫn tới thảm họa tràn dầu.
Trong báo cáo điều tra mới nhất công bố ngày 8/9, Tập đoàn năng lượng Anh BP chính thức thừa nhận sai sót từ con người và những trục trặc về kỹ thuật của chính hãng dầu mỏ lớn nhất nước Anh này cùng một số bên liên quan đã dẫn tới thảm họa tràn dầu lớn nhất trong lịch sử tại vịnh Mexico.

Theo báo cáo điều tra nội bộ dài 200 trang, BP không thừa nhận sự cố tràn dầu này xảy ra là do "lơ là, cẩu thả." BP cho rằng vụ tràn dầu dẫn đến thảm họa sinh thái lớn nhất của Mỹ này không phải chỉ do một yếu tố đơn lẻ gây ra, mà là do một loạt sai sót từ các bên liên quan.

BP khẳng định một loạt yếu tố như trục trặc kỹ thuật, những phán đoán sai của con người và gián đoạn về thông tin liên lạc... đã dẫn tới sự cố tràn dầu tại vịnh Mexico, trong khi chính những quyết định của các công ty và các nhóm kỹ sư làm việc (trong đó có cả của BP), cũng góp phần vào thảm họa này.

Giám đốc điều hành sắp mãn nhiệm của BP Tony Hayward khẳng định kết quả cuộc điều tra kéo dài bốn tháng qua của BP đã cho thấy bằng chứng về nhiều yếu tố xuất phát từ nhiều phía, trong đó liên quan đến cả BP và các chủ đầu tư khai thác khác như Halliburton và Transocean. Theo ông Hayward, một trong những sai lầm chính để xảy ra sự cố trên là do vết hàn quá kém tại đáy giếng, nên đã để ga và các khí lỏng phun ra.

Kết quả điều tra của BP không chỉ cung cấp các bằng chứng cụ thể quan trọng, mà nó còn được xem là "chìa khóa" để giúp tập đoàn này có thể bào chữa cho chính mình trước những vụ kiện pháp lý liên quan đến vụ tràn dầu tại vịnh Mexico làm 11 người chết và ít nhất 4,9 triệu thùng dầu bị tràn ra biển.

Trước đó, báo cáo kết luận điều tra nội bộ ngày 30/8 cũng tiết lộ tai nạn tại vịnh Mexico là do sai lầm của các kỹ sư tập đoàn BP, họ đã thuyết minh không đúng kết quả thử nghiệm áp suất tại giếng khoan. Những tính toán sai dẫn tới việc dung dịch khoan vốn nặng hơn dầu thô đã được thay thế bằng nước biển. Do quá nhẹ nên nước biển không đủ sức đẩy lên trên theo ống dẫn khối khí đồng hành bắt đầu lọt vào giếng khoan. Điều này dẫn tới vụ nổ mạnh. Dầu tràn đã trở thành nguyên nhân gây ra thảm họa sinh thái lớn nhất của Mỹ.

Theo luật của Mỹ, nếu bị kết luận do "lơ là" để xảy ra sự cố, mức phạt có thể lên tới 4.300 USD/thùng dầu tràn. Như vậy, về lý thuyết, BP có thể sẽ phải bồi thường tới 21,1 tỷ USD cho 4,9 triệu thùng đã bị đổ ra biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục