Cá mập trắng gây kinh hoàng ở bờ biển Queensland

Du khách, cư dân Queensland vẫn còn kinh hoàng sau vụ con cá mập trắng dài gần 7m cắn đứt đôi một con khác dài 3m gần khu nghỉ mát.
Du khách và cư dân địa phương tiểu bang Queensland của Australia đang sống trong cảm giác kinh hoàng như bộ phim "Hàm cá mập" của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg sau khi một con cá mập trắng khổng lồ với chiều dài gần 7m cắn gần đứt đôi một con cá mập trắng dài hơn 3m ở ngoài khơi khu nghỉ mát nổi tiếng Gold Coast.

Cơ quan chức năng đã cảnh báo những người đi tắm biển tránh xa vùng nước quanh đảo Stradbroke, một điểm du lịch nổi tiếng đối với người Australia, trong khi con cá mập trắng khổng lồ trên, được mệnh danh là "con quái vật", vẫn lảng vảng kiếm ăn quanh đó.

Người ta đã phát hiện xác của "nạn nhân" bị mắc vào một tấm lưới ngăn ở phía Bắc hòn đảo này. Vụ việc đang khiến giới ham thích môn thể thao lướt sóng tại Australia đặc biệt lo ngại.

Phát biểu trên kênh truyền hình Chanel 7, chuyên gia về cá mập Hugh Edwards nói: "Cá mập trắng khổng lồ ăn tất cả mọi thứ, kể cả đồng loại. Sẽ là khôn ngoan khi không bơi trong khu vực nói trên bởi vì hiển nhiên là con cá mập lớn vẫn đang ở đó".

Những tấm lưới ngăn cá mập đã được dựng lên cách các bãi biển nổi tiếng của bang Queensland khoảng 150m để bảo vệ những người đi bơi khỏi trở thành mồi ngon cho những động vật săn mồi hung dữ của biển cả.

Trong khi đó, những nhà hoạt động môi trường lại than phiền rằng những tấm lưới này sẽ cướp đi mạng sống của những chú cá voi di cư.

Ông Darren Kindleysides - Chủ tịch Hiệp hội bảo vệ môi trường biển Australia phát biểu trên tờ Courier Mail rằng những số liệu gần đây về số lượng cá mập bắt được cho thấy những tấm lưới trên đã phát huy tác dụng, tuy nhiên một số lượng lớn cá voi, cá heo và rùa biển cũng bị "dính" lưới.

Chuyên gia săn cá mập Vic Hislo cũng tin rằng các tấm lưới ngăn cá mập gây tổn hại quá nhiều đến môi trường biển nói chung và cần tìm các phương pháp khác nhằm xua đuổi lũ cá mập thay vì bắt và giết hại chúng.

Bất chấp những than phiền từ phía các nhà bảo vệ môi trường, Chính phủ Australia vẫn giữ nguyên quyết định chăng lưới để bảo vệ các bờ biển của nước này khỏi sự xâm nhập của các loài cá dữ.

Kể từ khi chương trình bảo vệ bờ biển trên được triển khai tại Queensland cách đây 47 năm, người ta mới ghi nhận được một vụ cá mập tấn công gây chết người tại một bãi biển được bảo vệ bằng lưới./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục