Cả nước có mưa và dông, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh

Đêm 7/9, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm từ 72-98%.
Cả nước có mưa và dông, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh ảnh 1(Ảnh minh họa: Quốc Việt/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cho biết hiện nay, do hoạt động của gió mùa Tây Nam, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6-7.

Dự báo đêm 7/9 và ngày 8/9, vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió giật mạnh cấp 6-7. Biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Đêm 7/9, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, độ ẩm từ 72-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, độ ẩm từ 72-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm từ 72-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Tây Nguyên từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Nam Bộ từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục