Mở cửa phiên 15/8, chỉ số Nikkei 225 của Tokyo để mất ngay 1,46%, trong khi haichỉ số Hang Seng của Hong Kong và Shanghai Composite của Thượng Hải lại tăng lầnlượt là 0,11% và 0,15%.
Đêm trước (14/8) trên thị trường Mỹ, chứng khoán Phố Wall đỏ sàn sau khi thịtrường đón nhận số liệu về lạm phát và một số báo cáo lợi nhuận yếu kém cho thấythể trạng chung của nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn còn khá mong manh.
Đóng cửa phiên 14/8, cả ba chỉ số chính đều giảm điểm, trong đó Dow JonesIndustrial Average để mất 113,35 điểm (0,73%) xuống 15.337,66 điểm - phiên mấtđiểm mạnh nhất của chỉ số này kể từ cuối tháng Sáu vừa qua. S&P 500 mất 8,77điểm (0,52%) xuống 1.685,39 điểm và Nasdaq Composite lùi 15,17 điểm (0,41%) về3.669,27 điểm.
Cùng ngày ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu lại chủ yếu đi lên saukhi các số liệu chính thức mới nhất cho thấy Khu vực sử dụng đồng tiền chungchâu Âu (Eurozone) cuối cùng cũng đã thoát khỏi đợt suy thoái kéo dài 18 thángqua.
Theo Cơ quan Thống kê châu Âu, khu vực Eurozone đã ra khỏi suy thoái với tốc độtăng trưởng chung mạnh bất ngờ là 0,3% trong quý 2, trong đó dẫn đầu là hai nềnkinh tế lớn nhất khu vực Đức và Pháp. Tuy nhiên, hai nền kinh tế lớn thứ ba vàthứ tư trong khu vực là Italia và Tây Ban Nha vẫn chưa khởi sắc khi vẫn bị colại lần lượt là 0,2% và 0,1%.
Đóng cửa phiên này, hai trong số ba chỉ số chính của khu vực tăng điểm, trong đóDAX 30 của Đức tiến 0,27% lên 8.438,12 điểm; CAC 40 của Pháp thêm 0,53% lên4.114,2 điểm - mức cao mới từ đầu năm tới nay của chỉ số này; tuy nhiên, FTSE100 của Anh lại giảm 0,37% xuống 6.587,43 điểm./.