Các chính đảng ở Hàn Quốc đạt thỏa thuận phân chia quyền lực

Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền và đảng Dân chủ (DP) đối lập chính đã nhất trí nhanh chóng thành lập các ủy ban trong Quốc hội Hàn Quốc để tập trung giải quyết những vấn đề sinh kế.
Các chính đảng ở Hàn Quốc đạt thỏa thuận phân chia quyền lực ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 22/7, hai chính đảng lớn ở nước này là đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền và đảng Dân chủ (DP) đối lập chính đã đạt được thỏa thuận về phân chia ghế chủ tịch các ủy ban trong Quốc hội, mở đường cho cơ quan lập pháp cao nhất nước đi vào hoạt động sau 53 ngày ngừng trệ.

Phát biểu với báo giới tại trụ sở Quốc hội, quyền Chủ tịch đảng PPP Kweon Seong-dong cho biết thỏa thuận đạt được sau cuộc họp giữa ông với đại diện đảng DP Park Hong-keun, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo.

Mặc dù không phải tất cả các chi tiết của thỏa thuận đều thỏa đáng cho cả hai bên nhưng các bên đã nhất trí nhanh chóng thành lập các ủy ban trong Quốc hội để tập trung giải quyết những vấn đề sinh kế.

[Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đề xuất sửa đổi Hiến pháp]

Cũng theo ông Kweon, thỏa thuận đã được Quốc hội Hàn Quốc thông qua trong phiên họp toàn thể được triệu tập ngay sau đó.

Theo thỏa thuận, đảng PPP cầm quyền sẽ nắm 7 ủy ban trong Quốc hội, trong đó có ủy ban tư pháp, tình báo và hành chính công, trong khi đảng DP đối lập nắm 11 ủy ban, trong đó có ủy ban khoa học và chính sách quốc gia.

Tuy nhiên, vị trí Chủ tịch Ủy ban khoa học và chính sách quốc gia sẽ được hai đảng luân phiên nắm giữ hàng năm. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí trao quyền Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp cho đảng DP và thành viên của ủy ban này sẽ gồm 12 người, chia đều cho mỗi bên.

Bên cạnh đó, hai đảng cũng sẽ chia nhau nắm quyền chủ tịch một trong 2 ủy ban đặc biệt về cải cách chính sách chính trị và hệ thống lương hưu.

Trước đó, những bế tắc trong đàm phán phân chia quyền lực các ủy ban đã khiến Quốc hội Hàn Quốc phải ngừng hoạt động gần 2 tháng và không thể thực hiện được các phiên điều trần về luật pháp cũng như xác nhận tư cách thành viên Nội các. Vì thế, có một số quan chức cấp bộ trưởng được bổ nhiệm mà không thông qua điều trần.

Theo kế hoạch, trong tuần tới, Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiến hành phiên điều trần về các vấn đề an ninh quốc gia, kinh tế, nhân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục