Các công ty dầu Nga sẽ gặp khó khăn trong giao dịch với các đối tác EU

Các công ty dầu mỏ của Nga sẽ phải đối mặt với lệnh cấm đầu tư, đóng băng nguồn tài trợ cho các dự án phát triển và thăm dò của họ đối với tất cả các loại nhiên liệu có nguồn gốc từ EU.
Các công ty dầu Nga sẽ gặp khó khăn trong giao dịch với các đối tác EU ảnh 1Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: TheMoscowtimes.com/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters (Vương quốc Anh), ngày 14/3, Liên minh châu Âu đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty dầu mỏ của Nga là Rosneft, Transneft và Gazpromneft, nhưng sẽ tiếp tục mua hàng từ các công ty này.

Ba công ty kể trên dự kiến sẽ phải đối mặt với lệnh cấm đầu tư, đóng băng nguồn tài trợ cho các dự án phát triển và thăm dò của họ đối với tất cả các loại nhiên liệu có nguồn gốc từ EU.

[G7 không đồng thuận về lệnh cấm vận nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga]

Mặc dù vậy, theo nguồn tin của Reuters, nhiều chính phủ các nước thành viên EU đã yêu cầu quyền miễn trừ cho phép các công ty EU tiếp tục mua dầu từ Nga.

Chính yêu cầu này đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc phê duyệt các biện pháp trừng phạt mới, vốn ban đầu được cho là sẽ thông qua trong ngày 13/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.