Các công ty nước ngoài giảm lượng vốn đầu tư vào Trung Quốc

Đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào Trung Quốc, đã giảm gần 13 tỷ USD trong 9 tháng kể từ đầu năm đến nay khi nhiều công ty đã thu hẹp hoạt động tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Công nhân làm việc tại một máy lắp ráp ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Công nhân làm việc tại một máy lắp ráp ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo dữ liệu mới công bố từ Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc vào cuối tuần qua, khoản vay nợ của Trung Quốc từ các nhà đầu tư nước ngoài (thông qua các khoản đầu tư trực tiếp) đã giảm 8,1 tỷ USD trong quý 3.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào Trung Quốc đã giảm gần 13 tỷ USD trong 9 tháng kể từ đầu năm đến nay.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc đã sụt giảm trong ba năm qua, sau khi đạt mức cao kỷ lục vào năm 2021 giữa những căng thẳng địa chính trị, nỗi lo về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và tình trạng cạnh tranh ngày càng tăng từ các công ty tại Trung Quốc trong nhiều ngành, trong đó có ngành ôtô.

Trong năm nay, nhiều công ty đã thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc, điển hình như các nhà sản xuất ôtô Nissan Motor Co. và Volkswagen AG, cùng một số công ty khác như Konica Minolta Inc. Nippon Steel Corp. cũng đã thông báo rút khỏi một liên doanh tại Trung Quốc vào tháng Bảy.

ttxvn_dau tu vao trung quoc (2).jpg
Công nhân làm việc bên trong nhà máy ở Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, International Business Machines Corp. (IBM) quyết định đóng cửa nhóm nghiên cứu phần cứng tại Trung Quốc. Động thái ảnh hưởng đến khoảng 1.000 nhân viên.

Nguy cơ cuộc chiến thương mại leo thang và những căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc dưới thời Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump có thể sẽ càng gia tăng áp lực đối với các quyết định đầu tư.

Theo ông Allan Gabor, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải, căng thẳng địa chính trị hiện là mối lo ngại hàng đầu của các thành viên trong tổ chức này.

Dù vậy, các biện pháp kích thích kinh tế được Chính phủ Trung Quốc triển khai vào cuối tháng Chín đã bắt đầu mang lại lợi ích cho một nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, giá trị cổ phiếu mà các nhà đầu tư ngoại sở hữu đã tăng hơn 26% so với tháng Tám.

Chỉ số chứng khoán của Trung Quốc đã tăng gần 21% trong tháng Chín, sau khi các biện pháp kích thích kinh tế được triển khai.

Trong khi đó, đầu tư ra nước ngoài từ Trung Quốc lại có xu hướng tăng mạnh.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc, trong quý 3, các công ty Trung Quốc đã tăng giá trị nắm giữ các tài sản nước ngoài lên khoảng 34 tỷ USD, đưa tổng lượng vốn đầu tư ra ngoài Trung Quốc từ đầu năm đến nay đạt 143 tỷ USD, mức cao thứ ba trong lịch sử trong cùng quý.

Các công ty Trung Quốc, điển hình là BYD Co., đang nhanh chóng mở rộng hoạt động ở nước ngoài để tìm kiếm nguyên liệu thô và mở rộng năng lực sản xuất tại các thị trường quốc tế.

Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục và mở rộng hơn nữa, đặc biệt khi nhiều quốc gia tăng thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc như thép, trong khi Mỹ đang đe dọa áp đặt thuế trừng phạt lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.