Kết quả cuộc thăm dò cho thấy khoảng 10% trong số 112 công ty được hỏi chorằng xu hướng phát triển kinh doanh trong 12 tháng tới là tiêu cực, nếu khôngmuốn nói là rất tiêu cực.
Khoảng 77% số công ty tin rằng môi trường kinh doanh thay đổi sẽ kéo lợinhuận đi xuống, còn 18% số công ty coi việc thiếu hụt nhân lực sẽ là vấn đềtrong tương lai.
Các công ty trong lĩnh vực ngân hàng, năng lượng, bán lẻ và hàng hóa tiêudùng là tỏ ra bi quan hơn cả, trong đó các ngân hàng chịu sức ép do việc thắtchặt các quy định tài chính, các công ty năng lượng bị ảnh hưởng trước việc điềuchỉnh chính sách loại bỏ dần điện hạt nhân của Thụy Sĩ, còn lĩnh vực bán lẻ vàhàng tiêu dùng chịu tác động của Internet và các mạng xã hội.
Internet đã khiến cho sự phụ thuộc về mặt địa lý giữa người bán và ngườimua không còn nữa, người mua có thể trực tiếp đặt hàng từ nhà sản xuất thay vìphải đi đến cửa hàng.
Ngoài ra, Ernst & Young cũng chỉ ra rằng các nhân tố như già hóa dân số,biến đổi khí hậu và việc dịch chuyển quyền lực sang khu vực châu Á cũng tác độngtới các mô hình kinh doanh trong tương lai của các công ty./.