Các địa phương triển khai phương án phòng chống bão số 3

Nhằm chủ động đối phó với cơn bão số 3, các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi đã triển khai nhiều phương án phòng chống bão.
Các địa phương triển khai phương án phòng chống bão số 3 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhằm chủ động đối phó với bão số 3 và thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi đã triển khai nhiều phương án phòng chống bão.

Tại Thanh Hóa, trong 2 ngày qua, chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các gia đình kêu gọi các ngư dân trên các chòi canh, lồng bè vào bờ, kêu gọi các tàu, thuyền đánh bắt cá trên biển vào nơi tránh, trú bão an toàn.

Tính đến 8 giờ ngày 16/9, còn 37 phương tiện, với 142 ngư dân của Thanh Hóa đang đánh bắt cá trên biển, các phương tiện này đã nắm bắt được thông tin về cơn bão số 3 và khẩn trương vào nơi trú bão. Trong số đó có 31 phương tiện, với 87 lao động đánh bắt gần bờ sẽ vào bờ biển Thanh Hóa để tránh trú bão, số phương tiện còn lại đánh bắt tai vùng biển tỉnh ngoài như Quảng Ninh, Nghệ An sẽ vào tránh trú bão tại các địa phương này.

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các huyện ven biển yêu cầu ngư dân neo đậu tàu, thuyền đúng nơi quy định, tuyệt đối không cho các phương tiện neo đậu tại cửa sông, cửa biển; quản lý chặt chẽ các bến tàu, bến cá, kiên quyết không cho ngư dân ra khơi khi chưa an toàn.

Ông Trần Xuân Hoàng, Phó trưởng Tiểu ban an toàn nghề cá trên biển Hà Tĩnh, cho biết đến 9 giờ ngày 16/9, tất cả tàu, thuyền của ngư dân Hà Tĩnh đã vào nơi trú ẩn an toàn.

Trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, tiểu ban an toàn nghề cá trên biển đã liên lạc về các địa phương nơi có nhiều ngư dân đánh cá trên biển như Cửa Hội (Nghi Xuân), Cửa Sót (Lộc Hà), Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên), Cửa Khẩu (Kỳ Anh).

Chính quyền cùng Tiểu ban an toàn nghề cá trực tiếp liên lạc với gia đình và những người đánh cá trên biển biết diễn biến, hướng đi của cơn bão số 3 để có phương án tránh, trú hợp lý.

Đến nay, tiểu ban an toàn nghề cá đã liên lạc trên 3.700 tàu với hơn 13.700 người và yêu cầu số tàu, thuyền này vào nơi trú ẩn an toàn. Đặc biệt, các tàu đánh bắt xa bờ vùng cơn bão số 3 sẽ đổ bộ vào là Hải Phòng, Quảng Ninh đã có 105 tàu với 538 người vào neo đậu an toàn; 9 tàu với 106 người ở vùng biển Đà Nẵng và Bình Thuận cũng đã vào điểm neo đậu chắc chắn.

Hiện nay, tại Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, ngoài biển có sóng lớn. Tỉnh chỉ đạo các đơn vị Bộ đội biên phòng, Quân đội phối hợp với chính quyền vùng biển ngăn, cấm không cho ngư dân ra đánh bắt cá, tránh những rủi ro, thiệt hại xảy ra.

Các cấp chính quyền vùng ven biển huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh lên phương án bảo vệ, neo đậu tàu thuyền cho nhân dân, đồng thời bảo vệ các lồng bè nuôi cá vùng sông, đầm phá ven biển. Bên cạnh đó huyện chỉ đạo các cấp chính quyền cơ sở huy động nhân dân ra đồng thu hoạch lúa hè thu khi mưa bão đang đổ về.

Tại Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã triển khai ngay các phương án ứng phó với bão với bão số 3; trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc kêu gọi tàu thuyền còn nằm trong vùng nguy hiểm của bão tìm nơi tránh trú bão an toàn.

Trong những ngày qua, Nghiệp đoàn nghề cá An Hải và An Vĩnh, huyện Lý Sơn liên tục sử dụng hệ thống máy icom thông tin kêu gọi tàu thuyền nắm tình hình diễn biến của bão số 3 và h ướng dẫn tìm nơi tránh trú. Đến sáng 16/9, hàng trăm tàu cá của ngư dân huyện đảo Lý Sơn đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và các tỉnh phía Bắc đã đưa tàu thuyền về đến vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn tránh trú bão.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn đã có trên 350 phương tiện tàu cá của ngư dân địa phương đưa tàu thuyền về nơi neo trú an toàn. Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt diễn biến của bão, tình hình tránh trú của ngư dân trên biển để có sự chỉ đạo kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Lê, Phó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết hiện tại trên địa bàn huyện Lý Sơn gió cấp 4, cấp 5, chưa có mưa nhưng huyện đã chủ động triển khai cho đồn biên phòng, các nghiệp đoàn nghề cá, thông báo kịp thời cho các tàu về chỗ trú ẩn an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục