Các doanh nghiệp Hàn Quốc huy động 16,6 tỷ USD từ thị trường vốn

Các công ty tại Hàn Quốc trong tháng 7/2020 đã huy động tổng cộng 19.700 tỷ won (16,6 tỷ USD) thông qua việc bán cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp, tăng 264.900 tỷ won so với tháng 6.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc huy động 16,6 tỷ USD từ thị trường vốn ảnh 1Đồng won. (Nguồn: Yonhap)

Theo số liệu công bố ngày 26/8 của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS), nguồn vốn huy động thông qua việc bán cổ phiếu và trái phiếu của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong tháng 7/2020 đã tăng 1,4% so với tháng trước đó, chủ yếu nhờ hoạt động phát hành quyền mua cổ phiếu tăng mạnh.

Số liệu của FSS cho thấy các công ty tại Hàn Quốc trong tháng 7/2020 đã huy động tổng cộng 19.700 tỷ won (16,6 tỷ USD) thông qua việc bán cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp, tăng 264.900 tỷ won so với tháng 6/2020.

Trong tháng 7/2020, giá trị quyền mua cổ phiếu được các công ty này phát hành tăng 359,6% so với tháng trước đó, lên 1.820 tỷ won.

Tháng 7/2020 chứng kiến 12 công ty Hàn Quốc huy động tổng cộng 242,3 tỷ won thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Mức này thấp hơn con số 779,8 tỷ won được 9 công ty huy động trong tháng 6/2020.

Các công ty tại Hàn Quốc đã huy động được 17.700 tỷ won từ việc bán trái phiếu trong tháng 7/2020, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2019, theo FSS.

[Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi phục hồi kinh tế đồng thời chống COVID-19]

Nguồn tin trong ngành công nghiệp ngày 25/8 cho hay, sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19 tại Hàn Quốc và trên thế giới làm dấy lên lo ngại về khả năng các công ty lớn của Hàn Quốc đóng cửa nhà máy.

LG Electronics gần đây đã đóng cửa nhà máy ở miền Tây Indonesia, sau khi 200 nhân viên được xác nhận nhiễm COVID-19. Trong khi đó, công ty hóa chất LG Chem Ltd. hàng đầu của Hàn Quốc cũng thông báo có 5 nhân viên mắc COVID-19 tại nhà máy sản xuất pin ô tô điện ở Wroclaw, thuộc khu vực Tây Nam Ba Lan.

Samsung và nhiều công ty khác gần đây cũng báo cáo các ca mắc COVID-19 tại các nhà máy ở Hàn Quốc, làm gia tăng lo ngại về khả năng phải ngừng hoạt động và đóng cửa nhà máy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục