Các hãng xe Nhật đồng loạt điều chỉnh kế hoạch phát triển xe SUV điện tại Mỹ

Do nhu cầu xe điện tại Mỹ dự kiến tiếp tục giảm, Nissan Motor đã dừng phát triển hai mẫu xe điện dự kiến sản xuất tại Mỹ và Toyota Motor cũng hoãn sản xuất một mẫu SUV điện từ năm 2026 đến 2028.

Ôtô nhập khẩu được vận chuyển tại cảng Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Ôtô nhập khẩu được vận chuyển tại cảng Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Honda Motor đã dừng phát triển một mẫu SUV điện cỡ lớn, một phần quan trọng trong chiến lược xe điện (EV) của hãng, vì nhu cầu về xe điện tại Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục giảm.

Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản này đặt mục tiêu hạn chế đầu tư vào EV, chuyển hướng nỗ lực sang tăng sản lượng xe hybrid có lợi nhuận. Tương tự, Ford Motor cũng đã rút khỏi phát triển EV cỡ lớn, phản ánh sự đánh giá lại rộng rãi hơn về các chiến lược EV.

Quyết định hủy dự án SUV cỡ lớn này cũng xuất phát từ lo ngại về nhu cầu giảm sút và khả năng tiếp tục trì hoãn việc áp dụng do các chính sách tại Mỹ, thị trường chính của hãng.

Trước đây, Honda đã có kế hoạch giới thiệu một dòng xe điện hoàn toàn mới, bắt đầu từ năm 2026. Hãng dự định sẽ mở rộng danh mục sản phẩm lên bảy mẫu xe vào năm 2030. Chiếc SUV cỡ lớn bị hủy này dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng năm 2027, nhắm đến các gia đình và các nhóm khách hàng tương tự để thúc đẩy doanh số.

Tuy nhiên, Honda sẽ tiếp tục giới thiệu các mẫu xe sedan hàng đầu và SUV cỡ trung, trong đó các mẫu xe nguyên mẫu đã được ra mắt. Xe SUV rất phổ biến ở Mỹ, đặc biệt là vì khả năng chạy địa hình, chiếm 60% doanh số bán xe mới. Tuy nhiên, chi phí phát triển và mua sắm cho các mẫu xe lớn hơn, liên quan đến pin và khung gầm, cao hơn đáng kể. Mối lo ngại về các hạn chế về doanh số bán hàng tiềm ẩn có thể gây áp lực tài chính với hoạt động của công ty.

Để ứng phó với tình trạng nhu cầu toàn cầu chậm lại, Honda đã cắt giảm mạnh các khoản đầu tư liên quan đến EV cho đến năm 2030, giảm tổng số từ 10.000 tỷ yen (69 tỷ USD) xuống còn 7.000 tỷ yen. Việc hủy dự án phát triển SUV cỡ lớn là một phần của sự điều chỉnh đó.

Trong khi đánh giá lại các kế hoạch về EV của mình, Honda có kế hoạch tăng cường sản xuất các mẫu xe hybrid cạnh tranh. Hãng đặt mục tiêu giới thiệu 13 mẫu xe trên toàn thế giới từ năm 2027 trong khoảng thời gian bốn năm và mục tiêu bán ra là 2,2 triệu chiếc vào năm 2030, tăng 120% so với dự báo năm 2025. Trong ngắn hạn, việc mở rộng các mẫu xe hybrid có lợi nhuận sẽ đảm bảo doanh thu trong khi chuẩn bị cho việc áp dụng EV.

Trên toàn cầu, một số nhà sản xuất ôtô đang đánh giá lại các chiến lược EV. Bên cạnh Ford, Nissan Motor đã hủy việc phát triển hai mẫu xe EV dự kiến sản xuất tại Mỹ. Toyota Motor cũng đã hoãn việc sản xuất một mẫu SUV điện từ năm 2026 đến năm 2028./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mẫu i3 mới mang phong cách thể thao và hiện đại. (Ảnh: BMW)

Tung ra mẫu xe mới, BMW hâm nóng cuộc đua với Tesla

Mẫu i3 mới là sản phẩm thứ hai được xây dựng trên nền tảng Neue Klasse thế hệ kế tiếp của tập đoàn ôtô BMW. So với dòng 3 Series hiện tại, mẫu xe này có kích thước dài, rộng và cao hơn.

Trụ sở hãng sản xuất xe điện BYD ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Xe điện sạc siêu nhanh: Cuộc cách mạng đang tới

Thời gian sạc xe ôtô điện sắp rút ngắn đến mức bất ngờ. Pin sạc siêu nhanh đang được thử nghiệm có thể nạp năng lượng cho xe chỉ trong vài phút, gần bằng thời gian đổ xăng ôtô truyền thống.