AOAD cho biết nhu cầu nhập khẩu lương thực của các nước Arập trong thời gian tớisẽ tăng mạnh do mức tăng dân số Arập tương đối cao cùng với kế hoạch ngừng sảnxuất lúa mỳ để cứu nguồn nước của Arập Xêút.
AOAD cho rằng sự phụ thuộc nặng nề vào lương thực nhập khẩu cùng với mức đầu tưnghèo nàn và tỷ lệ sử dụng đất thấp đã đẩy kim ngạch nhập khẩu của các nước Arậplên hơn 180 tỷ USD trong 10 năm qua.
Theo số liệu của AOAD, dân số Arập ước đạtgần 351 triệu người vào cuối năm 2009, tăng 2,34%/năm kể từ năm 1990 so với tỷlệ tăng trưởng dân số toàn cầu là 1,16%.
Hiện nay, các nước Arập đang nghiên cứu một chiến lược nhằm tăng sản lượng lươngthực và cắt giảm nhập khẩu.
Chiến lược gồm ba giai đoạn, kéo dài tới năm 2030với chủ trương tăng gấp đôi sản lượng nông sản, với ba mục tiêu chính gồm tăngsản lượng, mở rộng đất canh tác bằng cách phát triển nguồn nước và thành lập cácliên doanh nông nghiệp. Theo đó, đất trồng trọt sẽ tăng lên khoảng 2,9 triệuhécta vào năm 2030.
Mục đích chính là tăng sản lượng lúa mỳ lên 81,3%, sản lượnggạo tăng 56,5%, lúa mạch 81,2% và đường 69,3%. Chiến lược này đặt mục tiêu tạogần 8,7 triệu việc làm mới./.