Các nước tiếp tục chỉ trích tuyên bố của Mỹ về Cao nguyên Golan

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, các nước thành viên OIC lên án tuyên bố của Tổng thống Trump về việc công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, ngày 22/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tin rằng tình hình xung quanh Cao nguyên Golan, khu vực được Israel sáp nhập từ Syria cách đây nhiều thập kỷ, cần được giải quyết phù hợp với các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc vốn quy định quy chế tuyên bố chủ quyền của Israel đối với các lãnh thổ.

Phát biểu họp báo, ông Cảnh Sảng nêu rõ: "Đối với các lãnh thổ Arab bị chiếm đóng, bao gồm Cao nguyên Golan, các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc quy định các cách diễn giải chính xác, Trung Quốc cho rằng toàn bộ các bên liên quan cần tuân thủ các nghị quyết của Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết thỏa đáng các bất đồng hiện tại thông qua tham vấn vì mục tiêu hòa bình ở Trung Đông."

[Thổ Nhĩ Kỳ, Nga chỉ trích lập trường của Mỹ đối với Cao nguyên Golan]

Cùng ngày, trong khi tham dự cuộc họp khẩn của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, các nước thành viên OIC lên án tuyên bố của Tổng thống Trump về việc công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Trump liên quan Cao nguyên Golan là thiếu trách nhiệm, bởi điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới Trung Đông và gây bất ổn hơn nữa cho tình hình ở khu vực này./.

Tin cùng chuyên mục