Các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn cạnh tranh thị phần tại Việt Nam

Airbus đặt mục tiêu thúc đẩy doanh số bán máy bay vận tải chiến thuật C295; trong khi Boeing sẽ quảng bá trực thăng và hệ thống không người lái gồm CH-47 Chinook và MH-139 Grey Wolf.

Biên đội máy bay tiêm kích Su-30MK2 của lực lượng không quân Việt Nam bay trình diễn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Biên đội máy bay tiêm kích Su-30MK2 của lực lượng không quân Việt Nam bay trình diễn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chuyên trang tin tức hàng không flightglobal.com (Canada) nhận định các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn của phương Tây đang cạnh tranh để giành thị phần tại Việt Nam khi nhận thấy đây là thị trường tiềm năng để bán máy bay và trực thăng quân sự.

Hãng Airbus (Pháp) cho biết muốn trở thành đối tác quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng của Việt Nam và đặt mục tiêu thúc đẩy doanh số bán máy bay vận tải chiến thuật C295.

Hãng này tuyên bố: “Airbus cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng chuyên môn vận hành và bảo dưỡng C295 trong nước, giúp Việt Nam tự chủ hơn và giảm phụ thuộc vào hỗ trợ bên ngoài. Mối quan hệ đối tác này đảm bảo rằng đội bay C295 được vận hành trơn tru tại Việt Nam, cung cấp khả năng phản ứng nhanh và củng cố các mục tiêu quốc phòng dài hạn của Việt Nam."

Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Airbus Helicopters sẽ quảng bá trực thăng H225M và H145 cùng với thiết bị bay không người lái (UAV) Flexrotor.

Trong khi đó, hãng Boeing (Mỹ) sẽ quảng bá trực thăng và hệ thống không người lái gồm CH-47 Chinook và MH-139 Grey Wolf, hoạt động dựa vào Leonardo Helicopters AW139. Công ty con Insitu sẽ quảng bá UAV ScanEagle.

Giám đốc điều hành Boeing Việt Nam Michael Nguyen khẳng định sự hiện diện của Boeing tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam là bước tiến đầy hứng khởi trong mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển của hãng với Chính phủ Việt Nam.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Boeing sẽ giới thiệu loạt năng lực quốc phòng và an ninh hàng đầu cũng có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo khi xảy ra thảm họa.

Về phần mình, Lockheed Martin (Mỹ) - công ty sản xuất máy bay C-130J, cũng tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm tăng cường hỗ trợ liên tục cho an ninh và hòa bình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác toàn cầu, trong đó có các nỗ lực củng cố sức bền của nền tảng công nghiệp quốc phòng. Không quân Mỹ sẽ trưng bày 1 máy bay C-130 và cặp máy bay tấn công Fairchild Republic A-10.

Trong số gần 250 đơn vị tham gia triển lãm lần này, có các công ty quốc phòng hàng đầu từ Mỹ, châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia đang có xung đột như Israel, Iran, Nga và Ukraine. Các công ty quốc phòng hàng đầu châu Âu cũng tham dự gồm gã khổng lồ hàng không vũ trụ Airbus, BAE Systems của Anh, Rheinmetall của Đức, Leonardo của Italy và Thales Group của Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.