Các tập đoàn quốc phòng Mỹ gặp khó khăn về nhân lực và chuỗi cung ứng

Mỹ ngày càng lo ngại về việc các tập đoàn quân sự quốc phòng gặp khó khăn về nguồn cung đầu vào để có thể đáp ứng hợp đồng mua khí tài quân sự được cho là sẽ tăng mạnh từ các nước châu Âu.
Các tập đoàn quốc phòng Mỹ gặp khó khăn về nhân lực và chuỗi cung ứng ảnh 1Máy bay chiến đấu F-35 của Lockheed Martin cất cánh từ căn cứ không quân Tyndall, bang Florida, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch gặp lãnh đạo các tập đoàn công nghiệp quốc phòng để thảo luận các biện pháp tháo gỡ khó khăn về nhân lực và chuỗi cung ứng.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Eric Pahon, cuộc họp dự kiến diễn ra tuần tới, do Thứ trưởng Quốc phòng Kath Hicks chủ trì với trọng tâm là Chiến lược Quốc phòng quốc gia, các biện pháp đảm bảo các chuỗi cung ứng, tăng cường năng lực của cơ sở công nghiệp quốc phòng cũng như giải quyết thách thức về thiếu hụt lực lượng lao động.

[Mỹ ký hợp đồng phòng vệ chống vũ khí siêu thanh với tập đoàn lớn]

Giới chức quốc phòng Mỹ ngày càng lo ngại về việc các tập đoàn quân sự quốc phòng gặp khó khăn về nguồn cung đầu vào để có thể đáp ứng hợp đồng mua khí tài quân sự được cho là sẽ tăng mạnh từ các nước châu Âu như Đức, Ba Lan.

Các cuộc gặp trước đó giữa các quan chức Lầu Năm Góc và lãnh đạo các tập đoàn Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp và General Dynamics Corp đã tập trung vào nội dung hỗ trợ khí tài quân sự cho Ukraine và phát triển vũ khí siêu thanh. Các tập đoàn đang gặp vấn đề về nhân sự và chuỗi cung ứng bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Trong những năm tới, Lầu Năm Góc dự kiến chi 500 triệu USD cho các chương trình đào tạo nhân lực lượng lao động và tuyển dụng lao động cùng với khoản đầu tư 2 tỷ USD để phát triển các chuỗi cung ứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.