Campuchia: Đại hội Hội Việt kiều tỉnh Svay Rieng

Sáng 3/12, Hội người Campuchia gốc Việt tại tỉnh Svay Rieng đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, với sự tham dự của 68 đại biểu.
Sáng 3/12, tại thànhphố Svay Rieng, tỉnh Svay Rieng, Hộingười Campuchia gốc Việt Nam tại tỉnh này đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất,nhiệm kỳ 2011-2014 với sự tham dự của 68 đại biểu.

Tham dự đại hội có Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Lại Xuân Chiến; Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Campuchia Châu Văn Chi;Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An Võ Lê Tuấn; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốctỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Nhiếm; và đại diệnHội Việt kiều các tỉnh lân cận.

Phát biểu tại đại hội, Tham tán công sứ LạiXuân Chiến đánh giá cao tinh thần yêu nước và sự đóng góp của bà con Việt kiểuở Campuchia qua các thời kỳ cách mạng, kêu gọi bà con hội nhập vào xã hộiCampuchia nhưng vẫn luôn hướng về Tổ Quốc, đồng thời khẳng định chính sáchnhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam coi Việt kiều là một bộ phận không táchrời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Ông Lại Xuân Chiến chorằng việc bà con Việt kiều định cư tại tỉnh Svay Rieng, địa phương giáp vớibiên giới Việt Nam là một điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu với bà controng nước; tranh thủ được sự giúp đỡ của chính quyền ta và bạn Campuchia trongviệc tạo địa vị pháp lý cũng như trong việc làm ăn, sinh sống.Tuy nhiên, ông nhấnmạnh, muốn ổn định cuộc sống, bà con cần phải hòa đồng với người Khmer và cáccộng đồng khác ở Campuchia; tôn trọng phong tục, tập quán, luật pháp, nhanhchóng hội nhập và xã hội Campuchia.

Theo báo cáo hoạt độngcủa tỉnh hội từ năm 2004-2011, do Chủ tịch Ban chấp hành lâm thời Nguyễn KimKhánh trình bày, kể từ năm 2003 lại nay, hoạt động hội từng bước ổnđịnh, đến nay đã có hệ thống chi hội, chi hội hoạt động khá thường xuyên.

Sovới các địa phương khác, đa số bà con Việt kiều có địa vị pháp lý, chỉ sauPhnom Penh. Nhìn chung, đời sống bà con tạm ổn, đa số làm nghề xây dựng, buônbán nhỏ lẻ và chăn nuôi theo gia đình.Tuy nhiên, một số bà con chưa có địa vị pháplý rõ ràng, thiếu phương tiện sản xuất, vốn, chuyên môn nghề nghiệp nên vẫn chưa định hướng được tương lai để ổn định lâu dài. Đặc biệt, việcgiáo dục thế hệ trẻ còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là trường lớp để dạychữ Việt cho con em người Việt kiều.

Điểm mạnh của Hội Svay Rieng là trong thời gianqua đã củng cố và mở rộng mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền Campuchianhằm tranh thủ hỗ trợ bà con về mặt pháp lý cũng như cuộc sống hàng ngày, tạo điềukiện cho bà con yên tâm làm ăn, định cư lâu dài ở Campuchia.Mặt khác, tỉnh Hội còn được quan hệ, giao lưukết nghĩa với các tỉnh trong nước, đặc biệt là Long An, Tây Ninh nên đã nhậnđược nhiều sự trợ giúp, đặc biệt là sự hỗ trợ để mở các lớp chữ Việt cho con emViệt kiều.       

TheoNghị quyết đại hội, trong thời gian tới tỉnh hội sẽ củng cố, kiện toàn  phát triển các cấp hội, tiếp tục tạo mối quanhệ tốt với các cấp chính quyền Campuchia, để mang lại quyền lợi chính đáng chobà con Việt kiều, theo đúng pháp luật Campuchia; đồng thời, tranh thủ sự giúpđỡ mọi mặt của các địa phương ở Việt Nam giáp với Svay Rieng, trước hết là điềukiện vật chất để xây dựng trường lớp cho con em người Việt.           

Đại hội đã bầu ban chấphành gồm 9 người, do ông Nguyễn Kim Khánh làm chủ tịch./.

Trần Chí Hùng/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục