Campuchia sẽ tổ chức Hội nghị Hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng

Tại cuộc gặp này, các đại diện tham dự sẽ thảo luận tìm giải pháp đối phó với đại dịch COVID-19 và khắc phục tác động của đại dịch đối với khu vực.
Campuchia sẽ tổ chức Hội nghị Hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng ảnh 1Tổng Giám đốc Viện Hợp tác Quốc tế thuộc Học viện Hoàng gia Campuchia, Kin Phea. (Nguồn: khmertimeskh)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Ban thư ký khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng cho biết Campuchia sẽ tổ chức Hội nghị Hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng lần thứ 7 (GMS 7) theo hình thức trực tuyến vào ngày 25/3 tới, nhằm thảo luận về đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và tình hình Myanmar.

Ban thư ký GMS chưa tiết lộ chi tiết chương trình họp, song một số đại diện tham dự đã lên tiếng ủng hộ Campuchia tổ chức cuộc gặp cấp cao này.

Trong cuộc gặp trực tuyến ngày 11/3, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định cam kết hoàn toàn ủng hộ Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tổ chức GMS 7.

[Mỹ cam kết tăng cường hợp tác với các nước tiểu vùng sông Mekong]

Trả lời phỏng vấn báo Khmer Times, Tổng Giám đốc Viện Hợp tác Quốc tế thuộc Học viện Hoàng gia Campuchia, Kin Phea cho biết đây là hội nghị quan trọng diễn ra trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với một số thách thức.

Tại cuộc gặp này, các đại diện tham dự, bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam sẽ thảo luận tìm giải pháp đối phó với đại dịch COVID-19 và khắc phục tác động của đại dịch đối với khu vực.

Ông Kin Phea cho biết thêm các đại diện GMS cũng sẽ bàn luận về tình hình khó dự đoán hiện nay tại Myanmar để tìm ra giải pháp vì hầu hết các thành viên GMS đều là thành viên Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Sau GMS 7, Campuchia sẽ tổ chức Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 13 vào cuối năm nay và Hội nghị Cấp cao ASEAN vào năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục