Campuchia ủng hộ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Trung Quốc

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen kỳ vọng phát triển toàn cầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ bổ sung và ủng hộ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Trung Quốc.
Campuchia ủng hộ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Trung Quốc ảnh 1Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Nguồn: heraldstandard)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 22/11, Campuchia đã hoan nghênh việc nâng cấp quan hệ ASEAN-Trung Quốc lên thành Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen hoan nghênh sáng kiến phát triển toàn cầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, coi đây là sự hỗ trợ lớn giúp các nước đang phát triển thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội hậu COVID-19, đồng thời thúc đẩy các quyền con người thông qua xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Campuchia kỳ vọng sáng kiến trên sẽ bổ sung và ủng hộ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Trung Quốc.

[Trung Quốc cam kết tăng cường hỗ trợ ASEAN cho cuộc chiến chống dịch]

Về định hướng tương lai, Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối khu vực theo tinh thần của Thông cáo Chung ASEAN-Trung Quốc, đồng bộ với Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN (MPAC) 2025 và Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).

Campuchia khuyến khích ASEAN-Trung Quốc nỗ lực hơn nữa trong việc khai thác tối đa lợi ích từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) phục vụ tăng trưởng kinh tế về dài hạn và mang lại sự thịnh vượng chung theo Tầm nhìn Đối tác Chiến lược ASEAN-Trung Quốc đến năm 2030.

Về an ninh và ổn định trong khu vực, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn hệ thống đa phương nhằm thúc đẩy hợp tác trong tất cả các lĩnh vực và giải quyết các thách thức chung trong khu vực và trên thế giới.

Theo ông Hun Sen, ASEAN-Trung Quốc nên thông qua hệ thống đa phương nhằm thúc đẩy hợp tác trong tất cả các lĩnh vực và giải quyết các thách thức chung trong khu vực và trên thế giới một cách hòa bình, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau với mục đích mang lại hòa bình, ổn định và hợp tác tốt trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục