Cần 3.000 tỷ đồng để đảm bảo an toàn các hồ chứa

Dự kiến năm 2011 cần khoảng 3.000 tỷ đồng sửa chữa các hồ đã xuống cấp nghiêm trọng để đảm bảo an toàn hồ trong mùa mưa lũ.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ đã có tờ trình đề nghị Chính phủtiếp tục bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình an toàn hồ chứa.

Dự kiến năm 2011 cần khoảng 3.000 tỷ đồng cho các bộ và địa phương sửa chữa cáchồ đã xuống cấp nghiêm trọng để đảm bảo an toàn hồ trong mùa mưa lũ.

Ông Vũ Văn Thặng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết hồ chứa có vaitrò quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Hồ chứa nước là công trìnhphục vụ đa mục tiêu, cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, phát điệnvà các ngành kinh tế khác, cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái, điều tiết lũđể giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân vùng hạlưu.

Tuy nhiên, hồ chứa có nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sự cố, đedọa đến an toàn của công trình và hạ du, vì vậy vấn đề an toàn hồ chứa cần phảiđược chú trọng và quan tâm đúng mức.

Cũng theo ông Vũ Văn Thặng, hiện nay, phần lớn các hồ chứa được xây dựng từ thậpkỷ 70, 80 của thế kỷ trước nên gặp nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, việc quản lý, duytu chưa được chú trọng do thiếu kinh phí nên nhiều hồ bị xuống cấp, mất an toàncông trình hồ chứa.

Trước thực trạng xuống cấp của các hồ, Tổng cục Thủy lợi đã đề ra một số mụctiêu nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa như triển khai đồng bộ các biện pháp côngtrình và biện pháp quản lý để khai thác bền vững, nâng cao hiệu quả công trình.

Việc sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối các hồ và từng bước nâng cấp hệ thốngkênh mương nhằm bảo đảm an toàn và khai thác hiệu quả hồ chứa cũng được chútrọng.

Tổng cục Thủy lợi cũng tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao năng lực về côngtác quản lý hồ cũng như cho nhân dân vùng hưởng lợi hiểu được tầm quan trọng củacông tác bảo đảm an toàn hồ chứa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục