Cận cảnh người biểu tình làm loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ

Phiên họp chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden đã bị gián đoạn khi hàng nghìn người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump đã tổ chức biểu tình, đập phá và xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đầy tranh cãi vẫn chưa thể ngã ngũ, khi Quốc hội nước này đã phải tạm dừng phiên họp chứng nhận chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden do cuộc biểu tình hỗn loạn tại Điện Capitol.

Từ chiều 6/1 (giờ Mỹ), hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã tổ chức biểu tình bên ngoài Đồi Capitol. Người biểu tình sau đó đã đối đầu với cảnh sát, đạp đổ rào chắn và xông vào trụ sở Điện Capitol. Ít nhất một phụ nữ đã bị cảnh sát bắn chết, ngoài ra còn nhiều người khác bị thương.

Bạo loạn đã khiến phiên họp quan trọng liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống bị gián đoạn. Lầu Năm Góc đã phải huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia để đảm bảo an ninh trật tự./.

(Vietnam+)