Canada mong mưa để giúp "hạ nhiệt" nỗ lực kiểm soát cháy rừng

Người đứng đầu Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Alberta, bà Cyndee Evans, cho biết tình hình cháy rừng "vẫn rất bấp bênh." Nhiệt độ lên tới 28 độ C, cao hơn mức trung bình trong mùa này.
Canada mong mưa để giúp "hạ nhiệt" nỗ lực kiểm soát cháy rừng ảnh 1Các đám cháy rừng lan rộng tại tỉnh bang Alberta của Canada. (Ảnh: Reuters)

Với dự báo sẽ có mưa trong vài ngày tới, nhà chức trách Canada hi vọng trận mưa đầu tiên sau nhiều tuần thời tiết khô và nóng sẽ giúp tạo "sự khác biệt lớn" tại Alberta, tỉnh miền Tây nước này đang vật lộn với các đám cháy rừng.

Trước đó, nhà chức trách đã phát cảnh báo ở mức cao sau khi những trận cháy rừng khiến hàng chục nghìn người phải đi sơ tán và hơn 800.000 ha rừng và đồng cỏ bị thiêu rụi trong những tuần gần đây. 

Khói của các đám cháy rừng đã lan khắp miền Tây Canada, dẫn tới cảnh báo chất lượng không khí kém, nguy hiểm tới sức khỏe.

Bà Christie Tucker, một quan chức của Cơ quan kiểm soát cháy rừng tại Alberta, cho biết "sấm và mưa nhỏ rải rác" ở tỉnh này sáng 20/5 giờ địa phương.

Phát biểu tại họp báo, bà cho biết các chuyên gia dự báo thời tiết đang theo dõi một khối không khí di chuyển thẳng đến tỉnh này từ ngày 21/5 có thể khiến nhiệt độ mát hơn, ẩm hơn và có thể mưa trong vài ngày tới.

[Cháy rừng ở Tây Ban Nha khiến hàng trăm người phải sơ tán]

Theo bà, dù chưa rõ lượng mưa sẽ nhiều hay ít, song điều này sẽ tạo một sự khác biệt lớn cho nỗ lực của hơn 2.500 lính cứu hỏa đang tìm cách dập tắt 87 vụ cháy, trong đó 23 vụ đang ở ngoài tầm kiểm soát.

Hiện hơn 10.000 người dân Albertan vẫn thuộc diện sơ tán vào ngày 20/5, giảm so với thời điểm cao nhất là gần 30.000 người.

Người đứng đầu Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Alberta, bà Cyndee Evans cho biết tình hình cháy rừng "vẫn rất bấp bênh." Nhiệt độ lên tới 28 độ C, cao hơn mức trung bình trong mùa này.

Lực lượng cứu hộ cho biết kỳ nghỉ dài trong tháng 5 thường là thời điểm các vụ cháy rừng do con người gây ra xảy ra thường xuyên hơn. Vì vậy, trước thời điểm người dân đi chơi cắm trại trong kỳ nghỉ Xuân hằng năm ở Canada, nhà chức trách đã quyết định đóng cửa 12 công viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục