Cảnh báo nguy cơ Australia đối mặt với nhiều vụ cháy rừng hơn

Trong bối cảnh Australia tiếp tục vật lộn với tình trạng khí hậu khắc nghiệt, các chuyên gia về khí hậu cho biết nước này có thể phải đối mặt với nhiều vụ cháy rừng hơn trong năm 2023.
Cảnh báo nguy cơ Australia đối mặt với nhiều vụ cháy rừng hơn ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong bối cảnh Australia tiếp tục vật lộn với tình trạng khí hậu khắc nghiệt, các chuyên gia về khí hậu cho biết nước này có thể phải đối mặt với nhiều vụ cháy rừng hơn trong năm 2023.

Dữ liệu mới của Nha Khí tượng Australia cho thấy năm 2022, thời tiết ở Australia ẩm ướt và ấm hơn mức trung bình. Đặc biệt là ở khu vực Đông Nam, nơi mưa lớn kéo dài dẫn đến lũ lụt trên diện rộng, nhiều cộng đồng bị chia cắt, nhà cửa bị ngập lụt và thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng.

Cựu Ủy viên Cứu hỏa và Cứu hộ bang New South Wales, ông Greg Mullins, nói rằng đây có thể là khởi đầu của một thảm họa khí hậu khác, cụ thể là nạn cháy rừng nếu Austraslia phải hứng chịu hiện tượng El Nino.

Ủy viên Hội đồng Khí hậu, Giáo sư Lesley Hughes cho rằng cần phải nâng cấp các hệ thống quản lý thảm họa của đất nước, khi tình trạng khẩn cấp trở nên tồi tệ hơn. Các nhà lãnh đạo từ các cộng đồng khác nhau cũng đang cảm nhận tác động của tình trạng khí hậu khắc nghiệt.

[Năm 2022 là năm nóng nhất từ trước đến nay tại Tây Ban Nha]

Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Môi trường bang New South Wales, Tiến sỹ Kim Loo, cho biết lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và cộng đồng đang kiệt sức.

Các đợt nắng nóng kéo dài khiến nhiều người tử vong hơn so với các thảm họa thiên nhiên khác cộng lại và tác động đến sức khỏe tâm thần. Hiện nhiều nghiên cứu cho thấy tình trạng bạo lực giữa các cá nhân, tự tử và giết người đang gia tăng.  

Ủy viên Hội đồng Khí hậu David Karoly tin rằng việc cắt giảm khí thải nhà kính là một giải pháp thiết yếu lâu dài nhằm giảm tác động của biến đổi khí hậu và giúp bảo vệ cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.