Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở Yên Bái và Phú Thọ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Yên Bái và Phú Thọ, đặc biệt địa phận huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ.
Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở Yên Bái và Phú Thọ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Chiều 12/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Yên Bái và Phú Thọ, đặc biệt trên địa phận huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc. Nguy cơ đặc biệt cao ở các huyện Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng, Sa Pa (Lào Cai); Văn Chấn, Trạm Tấu, Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Mù Căng Chải (Yên Bái); Quỳnh Nhai, Thuận Châu (Sơn La).

Nguy cơ cao tại các huyện Tân Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Tam Đường, Than Uyên, thành phố Lai Châu (Lai Châu); Mường Nhé, Mường Lay, Tủa Chùa, Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông (Điện Biên); Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Vị Xuyên, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Mèo Vạc (Hà Giang); Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên (Tuyên Quang); Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng Khánh, Thông Nông (Cao Bằng); Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đại Từ, thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên); Ba Bể, Ngân Sơn, Pắc Nặm, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì (Bắc Kạn).


[Yên Bái: Nhiều khu vực bị ngập cục bộ, một người bị thương]

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, trên sông Chảy tại Bảo Yên đang biến đổi chậm và duy trì ở mức cao; trên sông Lô tại Tuyên Quang đang xuống chậm; trên sông Cầu tại Đáp Cầu đang lên chậm, sông Thương tại Phủ Lạng Thương đang xuống chậm.

Lúc 15 giờ ngày 12/7, mực nước sông Thao tại Yên Bái là 30,29m, trên báo động 1. Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên Sông Thao tại Yên Bái là 30,2m; tại Phú Thọ lên mức 17m; trên sông Chảy tại Bảo Yên là 72,5m; trên sông Lô tại Tuyên Quang là 20,5m; trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 3,9m; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 3,4m.

Trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông sẽ xuống chậm. Tuy nhiên, dự báo từ đêm 12-16/7, rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa rào và dông nhiều nơi ở Bắc Bộ.

[Mưa lớn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc có thể kéo dài đến ngày 15/7]

Các tỉnh vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Chính quyền và người dân các địa phương cần theo dõi diến biến thời tiết, thực hiện các biện pháp chủ động phòng tránh để giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục