Cảnh sát Israel dùng phần mềm Pegasus theo dõi cả quan chức chính phủ

Theo thông tin báo Calcalist có được, phần mềm Pegasus của hãng NSO đã được sử dụng để xâm nhập điện thoại cộng sự của cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một số quan chức chính phủ và nhà báo.
Cảnh sát Israel dùng phần mềm Pegasus theo dõi cả quan chức chính phủ ảnh 1Trang web của phần mềm Pegasus trên máy tính. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo chí địa phương Israel ngày 7/2 đưa tin cảnh sát nước này đã sử dụng phần mềm gián điệp đầy tai tiếng Pegasus để theo dõi những người nổi tiếng, bao gồm nhà báo, lãnh đạo phong trào đối lập, công chức và cả lãnh đạo nhiều bộ ngành của nước này.

Theo thông tin nhật báo Calcalist có được, phần mềm Pegasus của hãng NSO đã được sử dụng để xâm nhập điện thoại cộng sự của cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu thứ trưởng các Bộ Giao thông, Tài chính, Tư pháp, Thông tin; các chủ doanh nghiệp, tổng biên tập một số cơ quan báo chí, lãnh đạo nghiệp đoàn, thị trưởng thành phố…

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Israel Ayelet Shaked đã miêu tả thông tin trên là “động đất” và kêu gọi mở một cuộc điều tra mở rộng.

[Israel cam kết điều tra toàn diện về phần mềm Pegasus trong nước]

“Nếu báo cáo là đúng sự thật thì đây là một trận động đất… Sự xâm phạm diện rộng vào quyền riêng tư của mọi người là phi pháp và cần phải dừng lại lập tức. Knesset (Quốc hội) và người dân phải có câu trả lời ngay hôm nay,” ông Shaked nhấn mạnh.

Tuần trước, tại buổi điều trần trước một ủy ban giám sát Knesset, Phó Tư lệnh cảnh sát phụ trách tình báo và điều tra, ông Yoav Telem cho biết những cuộc điều tra đã phát hiện "nhiều bất thường trong công nghệ giám sát tự động," cho thấy những dấu hiệu cảnh sát Israel che đậy mục đích phi pháp bằng thuật ngữ giám sát bí mật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục