Capello vẫn ca ngợi thủ thành Akinfeev sau sai lầm "ngớ ngẩn"

Phát biểu sau trận đấu với Hàn Quốc, ông Capello vẫn dành lời ca ngợi đối với thủ thành Akinfeev sau khi anh này mắc lỗi ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua của đội Nga.
Capello vẫn ca ngợi thủ thành Akinfeev sau sai lầm "ngớ ngẩn" ảnh 1Thủ thành Akinfeev mắc sai lầm "ngớ ngẩn" dẫn đến bàn thua của đội Nga. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu với báo giới sau trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc ông Capello vẫn dành lời ca ngợi đối với thủ thành Akinfeev sau khi anh này mắc lỗi ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua của đội Nga.

“Akinfeev là một trong những thủ thành vĩ đại, và anh ấy vẫn như vậy. Mọi thủ thành đều có thể mắc lỗi. Người thì mắc lỗi bắt bóng, người thì mắc lỗi ra vào,” ông Capello động viên người học trò của mình.

Huấn luận viên của đội tuyển Nga nói ông vẫn chưa kịp gặp Akinfeev, vì ngay sau trận đấu các cầu thủ đều phải đi kiểm tra doping bắt buộc.

Bàn về trận đấu vừa diễn ra, ông Capello khẳng định đội Nga có nhiều cơ hội chiến thắng hơn.

“Thật đáng tiếc khi chúng tôi đã phải nhận một trận hòa, vì lẽ ra chúng tôi có thể chiến thắng. Các học trò của tôi đã thi đấu tuyệt vời sau bàn thua, thi đấu đúng với khả năng thực sự của mình,” - huấn luyện viên của đội tuyển Nga phát biểu.

Ông Capello thừa nhận là các học trò của ông đã thi đấu không được tốt trong hiệp thứ nhất. “Các cầu thủ của tôi đã bị tâm lý, đúng là có vấn đề với họ. Thật là may mắn trong hiệp hai chúng tôi đã thay đổi được lối chơi. Sau bàn thắng, đội Hàn Quốc trùng xuống và chúng tôi đã vùng lên tấn công và ghi được bàn gỡ hòa.”

Trao đối với các phóng viên sau trận đấu, thủ thành Akinfeev bày tỏ tiếc nuối về bàn thua không đáng có của mình. Anh gọi đó là lỗi lầm rất trẻ con.

“Tôi muốn xin lỗi mọi người vì bàn thua này. Đó thực sự là lỗi lầm rất trẻ con. Bàn thua hoàn toàn là do lỗi của tôi. Đó không phải do tâm lý. Có thể tôi đã không tự tin, tôi hoàn toàn không hiểu được. Vấn đề không phải ở trái bóng, mà là đôi tay. Đồng đội đã an ủi tôi rất nhiều và tôi cám ơn họ vì điều đó. Một thủ thành của đội tuyển quốc gia không nên mắc lỗi lầm ngớ ngẩn như thế,” thủ môn của đội tuyển Nga chia sẻ.

Tiền đạo của đội tuyển Nga Aleksandr Kokorin nói rằng anh và các đồng đội rất muốn có chiến thắng trong trận đấu này, điều sẽ giúp tạo tâm lý tốt trong hai trận còn lại. Tuy nhiên, “một kết quả hòa cũng không đến nỗi nào,” tiền đạo Kokorin nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục