Cầu thủ Liverpool quỳ gối ủng hộ đòi công lý cho George Floyd

Các cầu thủ The Kop cũng đã cùng nhau quỳ gối hướng về phía các khán đài để hưởng ứng phong trào Black Lives Matter đòi quyền lợi cho người da đen, vốn được đẩy lên cao sau cái chết của George Floyd.
Cầu thủ Liverpool quỳ gối ủng hộ đòi công lý cho George Floyd ảnh 1Cầu thủ Liverpool quỳ gối trong buổi tập. (Nguồn: liverpoolfc)

Liverpool đã chính thức bước vào luyện tập để chuẩn bị cho ngày Premier League lăn bóng trở lại sau thời gian dài phải tạm nghỉ vì đại dịch COVID-19.

Đáng chú ý, trong buổi tập này, các cầu thủ Liverpool mặc xen lẫn áo sân nhà, sân khách và áo tập với những màu khác nhau, tượng trưng cho nhiều màu da.

Các cầu thủ The Kop cũng đã cùng nhau quỳ gối hướng về phía các khán đài để hưởng ứng phong trào Black Lives Matter đòi quyền lợi cho người da đen, vốn được đẩy lên cao sau cái chết của George Floyd.

[Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy George Floyd đã bị sát hại]

Phong trào Black Lives Matter rộ lên sau vụ người đàn ông da màu Floyd tử vong khi bị cảnh sát bắt ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ.

Một đoạn video cho thấy một cảnh sát da trắng, được xác định là Derek Chauvin, đã đè cổ ông Floyd xuống đất bằng đầu gối trong gần 8 phút, trong khi ông này nằm sấp, bị còng tay và nói mình không thở được.

Floyd tử vong không lâu sau đó tại một bệnh viện địa phương. Cảnh sát Chauvin đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người cấp độ 3 và ngộ sát.

Vụ việc không chỉ làm dấy lên làn sóng biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc tại Mỹ mà còn lan rộng ra nhiều nước trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục