Cấy ghép tế bào gốc phôi người để điều trị suy giảm thị lực

Thử nghiệm cấy ghép các tế bào gốc phôi người trên 18 bệnh nhân mắc chứng suy giảm thị lực cho thấy hơn một nửa số bệnh nhân đã hồi phục thị lực.
Cấy ghép tế bào gốc phôi người để điều trị suy giảm thị lực ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Thử nghiệm cấy ghép các tế bào gốc phôi người trên 18 bệnh nhân mắc chứng suy giảm thị lực cho thấy hơn một nửa số bệnh nhân đã hồi phục thị lực.

Kết quả này được công bố trên tạp chí y học The Lancet của Anh ngày 14/10.

Các nhà nghiên cứu thuộc hãng công nghệ sinh học Advanced Cell Technology Inc ở Massachusetts của Mỹ đã thử nghiệm cấy ghép tế bào gốc với 18 bệnh nhân mắc phải hai loại bệnh hiểm nghèo do suy thoái giác mạc gây nên.

Chín người trong số này mắc bệnh loạn dưỡng điểm vàng Stargardt, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới mù lòa ở tuổi vị thành niên, 9 người còn lại mắc bệnh suy thoái điểm vàng khô do tuổi tác thường gặp ở những người trung niên hoặc cao tuổi.

Cho tới nay vẫn chưa có biện pháp điều trị cố định nào cho cả hai bệnh trên vì thế các bệnh nhân dần bị mù lòa khi các tế bào giác mạc tiếp nhận ánh sáng chết đi.

Các nhà khoa học tiến hành cấy ghép các tế bào giác mạc chiết xuất từ phôi thai ở giai đoạn đầu mới hình thành với các liều lượng khác nhau có thể là 50.000, 100.000 hoặc 150.000 tế bào lên một bên mắt có giác mạc bị ảnh hưởng nặng nề hơn của 18 bệnh nhân.

Sau đó, theo dõi những bệnh nhân này trong vòng trung bình 22 tháng, tối đa là 37 tháng. Kết quả thử nghiệm có 10 người cho thấy sự cải thiện thị lực đáng kể khi họ có thể nhận biết thêm 15 chữ cái trong năm đầu tiên sau khi được cấy ghép.

Nhóm 7 người khác, thị lực vẫn giữ nguyên hoặc có dấu hiệu được cải thiện, chỉ duy nhất một người thị lực bị giảm sút. Còn những bên mắt không được điều trị thì không có dấu hiệu cải thiện, do vậy có thể thấy tác dụng rõ rệt của phương pháp cấy ghép này. Ngoài ra, không có tác dụng phụ hay tình trạng đào thải diễn ra.

Các tế bào gốc tách từ phôi thai với đặc tính linh hoạt có thể phân chia thành bất kỳ loại mô nào trong cơ thể, hứa hẹn là nguồn an toàn cung cấp tế bào mới phục vụ cho việc điều trị các rối loạn y khoa hiếm gặp mà thông thường để điều trị được, phải thay thế hoặc phục hồi các mô tế bào.

Việc phát hiện ra tế bào gốc phôi người vào những năm 1990 vốn được tôn vinh như một liệu pháp thần kỳ nhưng việc sử dụng các tế bào này vào trị liệu sau đó đã gặp phải nhiều vấn đề.

Chính vì thế nghiên cứu này mở ra một chương mới trong sử dụng tế bào gốc phôi người và cũng là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra công dụng lâu dài của các tế bào này thắp lên hy vọng trong việc thay thế những mô đã mất do bệnh tật, tai nạn hay chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).