Cây sưa vẫn bị "bức tử"

Cây sưa tại Công viên Thống Nhất vẫn bị "bức tử"

Hiện hàng loạt cây sưa ở Công viên Thống Nhất lại đang bị… "bức tử", bởi các đoạn sắt phi sáu được đóng vào đoạn gốc, để chống trộm.
Theo dự kiến, cuối tháng Ba, đầu tháng Tư tới, 35 bị can trong vụ án trộm gỗ sưa gây xôn xao dư luận ở Hà Nội sẽ được đưa ra xét xử, đó là một cố gắng lớn củangành chức năng Hà Nội, chặn đứng được nạn “sưa tặc,” kịp thời cứu loại cây quýhiếm này trên địa bàn Thủ đô.

Thế nhưng hiện nay, hàng loạt cây sưa trong Công viên Thống Nhất lại đang bị…"bức tử."

Nghe thông tin những cây sưa còn lại ở Hà Nội đang "có vấn đề," phóng viênThông tấn xã Việt Nam đã đến Công viên Thống Nhất để mục sở thị. Một số người đitập thể dục chỉ cho chúng tôi hàng cây sưa trồng trong công viên phía đường LêDuẩn. Quả là khu vực này có rất nhiều cây sưa, cây nhỏ khoảng bằng bắp chân, câylớn có đường kính tới 30-45cm.

Trời đang tiết xuân, những cây sưa đang đâm chồi nảy lộc. Tuy nhiên, có câyxen lẫn những chồi non lưa thưa là những cành cây khẳng khiu đã chết khô. Mộtngười dân thấy chúng tôi đang ngắm nghía mấy cây sưa nói: “Trời đang xuân câynẩy lộc thế thôi, nhưng nó đang chết dần chết mòn đấy.” Nói rồi, họ chỉ tay vàocác gốc cấy sưa.

Chúng tôi dễ dàng nhận ra ngay tất cả các cây sưa (chỉ trừ những cây còn nhỏ)đều được đóng những đoạn sắt ngắn vào gốc cây. Theo những người dân thường xuyênđi tập thể dục trong công viên này, từ khi có nạn “sưa tặc,” những cây sưa trongCông viên Thống Nhất đều được đánh số để tiện quản lý, bảo vệ. Sau đó, người tacòn dùng các đoạn sắt phi sáu đánh gập hai đầu như chiếc đinh thuyền đóng vàođoạn gốc cây, có lẽ là để chống cưa trộm.

Chúng tôi quan sát thấy những đoạn sắt này dài khoảng 20cm, được đóng nốitiếp nhau từ gốc lên đến cách mặt đất khoảng 0,8 đến 1m mỗi cây thường được đóngbốn dãy đinh sắt như vậy bao quanh thân.

Tác dụng bảo vệ của những chiếc “đinh” sắt ấy đâu chưa thấy nhưng đến nay đãthấy tác hại của nó. Ở những chỗ “được” đóng đinh, lớp vỏ cây vừa “bị thương,”vừa không được nuôi dưỡng cứ chết dần chết mòn; nhẹ thì lớp vỏ bắt đầu cong lên,tách khỏi thân.

Những cây bị nặng, lớp vỏ bị tróc khỏi thân cây, để lộ từng mảng gỗ bêntrong cũng đã bắt đầu… chết. Nặng nhất là cây được đánh số 13, phần thân cây bịđóng đinh quay ra phía đường đi bị tróc vỏ một đoạn dài tới 40-50cm, chỗ rộngnhất tới 20cm; trên tán cây nhiều cành đã bị chết khô. Còn các cây khác ở nhữngđoạn bị đóng đinh lớp vỏ cây cũng đã bị chết từng mảng, lộ ra phần thân gỗ.

Việc có những biện pháp để bảo vệ cây sưa trước nạn “sưa tặc” là hết sức cầnthiết. Tuy nhiên, với cách bảo vệ bằng việc đóng đinh vào gốc cây như trên, nếuđúng là của đơn vị có trách nhiệm bảo vệ cây, là hết sức phản khoa học vì nó làmcho cây chết, lại không hề có tác dụng ngăn chặn bọn đạo chích.

Bằng chứng là sau khi đã đóng đinh, những cây sưa tại Công viên Thống Nhấtvẫn bị chặt trộm; thậm chí cây sưa bị chặt trộm phía nhà hàng Gió Mới ở đoạn gốccây còn nguyên cả chiếc đinh đã bị bẻ cong./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Mang Tết sớm đến người dân vùng biên tại Gia Lai

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ, động viên để các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có cái Tết ấm áp hơn.