Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Malaysia Mohd Najib bin Tun Abdul Razaknói: “Sức mạnh mới của các nền kinh tế châu Á được cảm nhận rõ ràng trong thờigian thế giới phục hồi phục sau cơn bão kinh tế toàn cầu - một sự phục hồi màchúng ta có thể đi đầu bằng cách phối hợp với nhau và bằng cách sử dụng cácnguồn lực của chúng ta một cách thông minh.”
Vì vậy, theo ông Najib, điều quan trọng là các nước châu Á tiếp tục hợp tác, baogồm hợp tác thông qua cấu trúc khu vực hiện nay của chúng ta và thông qua cácđịnh chế để đảm bảo rằng chúng ta sẽ trở thành một đối thủ mạnh hơn trong nềnkinh tế thế giới.
Thủ tướng Najib nhấn mạnh: “Sự hợp tác liên tục và điều quan trọng hơn là liênlạc với nhau sẽ cực kỳ quan trọng nếu châu Á muốn vượt ra ngoài mục tiêu hộinhập kinh tế đơn thuần và hướng tới việc xây dựng một cộng đồng khu vực.”
Bên cạnh đó, ông Najib cũng kêu gọi tăng cường vai trò của các tổ chức khu vựcnhư ASEAN+3 hay Diễn đàn Khu vực ASEAN trong việc thúc đẩy hội nhập khu vực sâuhơn và và bền vững hơn.
Về phần mình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói: “Chúng ta đang lạc quan vềtriển vọng phục hồi của nền kinh tế thế giới thì xảy ra thảm họa động đất vàsóng thần tại Nhật Bản. Tác động của nó lên Nhật Bản - một trong những nền kinhtế đầu tàu của châu Á là vô cùng to lớn. Ảnh hưởng của sự kiện thiên tai này lanrộng trên nhiều lĩnh vực - kinh tế, thương mại, an sinh xã hội, môi trường. Tácđộng này cũng vượt ra ngoài biên giới quốc gia.”
Vì vậy, Phó Thủ tướng cho rằng “việc tăng cường khả năng thích nghi và giảm nhẹtác động của biến đổi khí hậu, đồng thời với việc tìm kiếm và chuyển dần sangmột mô hình phát triển kinh tế bền vững là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi quốcgia và cả khu vực.”
Trong khi đó, Tổng Thư ký ASEAN Pitsuwan nhấn mạnh mối quan hệ tương hỗ giữaNhật Bản và khu vực Đông Nam Á. Ông nói: “Năm 2010, ASEAN đã trở thành đối táckinh tế lớn thứ 2 của Nhật Bản sau Trung Quốc, trong khi Nhật Bản đã trở thànhđối tác lớn thứ 2 của ASEAN sau Liên minh châu Âu (EU). Và xu hướng này sẽ tiếptục tăng trong tương lai gần.”
Tổng Thư ký Pitsuwan nói trước thảm họa ngày 11/3, ASEAN đã hy vọng các dòng vốnchảy từ Nhật Bản vào ASEAN sẽ ngày càng lớn do đồng yên tăng giá và giá cả hànghóa tăng ở Nhật Bản sẽ khuyến khích các dòng vốn từ Nhật Bản chảy vào ASEAN.Thảm họa này đã gây ra cú sốc và sự lưỡng lự.
Tuy nhiên, ông Pitsuwan bày tỏ tintưởng rằng sự phục hồi và tăng trưởng của Nhật Bản chắc chắn sẽ có liên hệ vớicác hoạt động đầu tư và thương mại (giữa Nhật Bản) với các nước thành viênASEAN.
Cùng chung quan điểm với Tổng Thư ký Pitsuwan, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan KornChatikavanij cho rằng các sự kiện ở Nhật Bản cho thấy sự cần thiết của việc kếtnối mạnh mẽ hơn trong khu vực châu Á.
Ông kêu gọi phát triển các liên kết giao thông trong khu vực như kế hoạch kếtnối các tuyến đường sắt cao tốc giữa Trung Quốc, Lào, Thái Lan thông quaMalaysia cũng như tự do hóa luật pháp và quy định.
Với chủ đề “Quan hệ mạnh mẽ hơn và tăng trưởng cao hơn: Các chìa khóa để vượtqua các thách thức của châu Á,” hội nghị này có sự tham dự của Thủ tướngMalaysia Mohd Najib bin Tun Abdul Razak, Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải,Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan và các quanchức cao cấp của một số nước châu Á như Singapore, Thái Lan và Nhật Bản, cùngvới các học giả và các chuyên gia kinh tế châu Á, Mỹ và New Zealand.
Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những thách thức mà nềnkinh tế châu Á đang phải đối mặt kể từ sau thảm họa động đất và sóng thần ngày11/3 ở Nhật Bản và các biện pháp để tái thiết và duy trì tăng trưởng kinh tế khuvực. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về vai trò của an ninh khu vực./.