Châu Á-TBD tăng cường hợp tác phòng thiên tai

Các nước châu Á-Thái Bình Dương đã cam kết tăng cường hợp tác nhằm phòng ngừa bão lũ và các hiện tượng thời tiết bất thường.
Cam kết tăng cường hợp tác phòng ngừa thiên tai đã được các nước châu Á-Thái Bình Dương đưa ra tại kỳ họp thứ 42 Ủy ban bão nhiệt đới của Ủy ban Liên hợp quốc về Kinh tế xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (UNESCAP) và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), vừa kết thúc tại Singapore.

Theo đó, các nước nhất trí tăng cường hợp tác và phối hợp các nỗ lực chung nhằm phòng ngừa bão lũ và các hiện tượng thời tiết bất thường khác đang xảy ra ngày càng thường xuyên hơn ở khu vực này.

UNESCAP và WMO nhấn mạnh bão nhiệt đới và các hiện tượng thời tiết bất thường đã gây hậu quả nặng nề ở nhiều nước trong khu vực.

Năm 2009, ở Tây Bắc Thái Bình Dương và biển Đông đã hình thành 22 trận lốc xoáy nhiệt đới, trong đó, 13 trận có cường độ mạnh và phát triển thành bão nhiệt đới.

Ba trong số các trận bão nhiệt đới này đã tàn phá và gây tổn thất nặng nề về người và của ở Philippines, Campuchia, Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài ra, thời tiết nóng lên tuy làm giảm số lượng các trận xoáy lốc hàng năm nhưng đã làm tăng cường độ của chúng trong khu vực.

Các đại biểu tham dự hội nghị nhấn mạnh xử lý nguy cơ lũ lụt ở các đô thị đã trở thành nhiệm vụ quan trọng trong tương lai. Vì vậy, các nước cần hợp tác trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và phối hợp các biện pháp phòng ngừa để đối phó tốt hơn với những nguy cơ này.

Theo số liệu của WMO, châu Á-Thái Bình Dương là một trong số ít khu vực dễ bị tổn thương nhất trên toàn cầu do thiên tai.

Từ năm 1950 đến năm 2005, số người chết vì thiên tai ở khu vực này đã xấp xỉ 3 triệu người, chiếm 54% tổng số người thiệt mạng do thảm họa tự nhiên trên thế giới. Thiệt hại do bão lụt đã lên tới 33,5 tỷ USD, chiếm 57% tổng thiệt hại kinh tế trong khu vực trong cùng thời gian này.

Ủy ban bão nhiệt đới do UNESCAP và WMO thành lập năm 1968 với các thành viên sáng lập là Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Lào, Hàn Quốc, Hongkong và Trung Quốc.

Ủy ban đã phối hợp với các nước tiến hành các hoạt động nhằm giảm thiệt hại do bão lũ và đề xuất biện pháp hiện đại hóa phương tiện dự báo khí tượng thủy văn, mở các chương trình đào tạo nhân viên dự báo bão và các hiện tượng thời tiết bất thường khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục