Châu Âu ghi nhận trường hợp đông máu sau khi tiêm vaccine của Pfizer

Dù ghi nhận các trường hợp đông máu liên quan đến vaccine của Pfizer và Moderna nhưng EMA sẽ không điều tra thêm vì con số này quá nhỏ so với số liều vaccine đã được tiêm.
Châu Âu ghi nhận trường hợp đông máu sau khi tiêm vaccine của Pfizer ảnh 1Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/4, hãng thông tấn Efe của Tây Ban Nha đưa tin, Cơ quan quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) đã ghi nhận thông tin về 11 trường hợp bị đông máu sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và 2 trường hợp sau khi tiêm vaccine của Moderna.

Mặc dù vậy, nguồn tin này cho biết EMA sẽ không mở cuộc điều tra đặc biệt vì con số nói trên quá nhỏ so với số mũi vaccine được tiêm (60 triệu liều của Pfizer và 5 triệu liều của Pfizer). EMA sẽ tiếp tục theo dõi tình hình liên quan đến các phản ứng sau tiêm của hai loại vaccine này. 

Hiện EMA cũng đang theo dõi các thông tin tương tự liên quan đến vaccine của Johnson & Johnson. Trước đó, hoạt động tiêm chủng tại châu Âu đã gặp nhiều trở ngại sau khi phát hiện các trường hợp bị máu đông sau khi tiêm vaccine của hãng dược AstraZeneca.

[Anh đặt mua thêm 60 triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech]

Cũng liên quan đến vaccine của Pfizer và Moderna, Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết 2 loại vaccine này giúp giảm nguy cơ phải nhập viện liên quan đến COVID-19 đối với người từ 65 tuổi trở lên.

Theo một nghiên cứu do CDC Mỹ công bố ngày 28/4, đối với người từ 65 tuổi trở lên "đã tiêm chủng đầy đủ" vaccine ngừa COVID-19, nguy cơ phải nhập viện liên quan đến bệnh dịch này ít hơn 94% so với người cùng tuổi chưa tiêm vaccine.

Trong khi đó, những người trong độ tuổi này "đã được tiêm chủng một phần" (tiêm liều thứ nhất trong liệu trình hai liều) bằng hai loại vaccine trên cũng giảm 64% nguy cơ nhập viện so với những người chưa được tiêm.

Đánh giá của CDC Mỹ dựa trên nghiên cứu việc nhập viện của 417 người tại 2 mạng lưới bệnh viện gồm 24 bệnh viện ở 14 bang của Mỹ. Theo cơ quan này, đây là phát hiện đầu tiên trong điều kiện thực tế tại Mỹ xác nhận các dữ liệu trong thử nghiệm lâm sàng.

Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho rằng đây là kết quả đầy hứa hẹn đối với các cộng đồng dân cư và bệnh viện của Mỹ.

Theo đó, khi các nỗ lực tiêm phòng tiếp tục được tăng cường, hệ thống chăm sóc y tế sẽ không bị quá tải, nhờ đó sẽ có thêm nhân viên y tế và giường bệnh để phục vụ các bệnh nhân khác. CDC cũng kêu gọi người Mỹ từ 16 tuổi trở lên nhanh chóng đi tiêm phòng COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục