Thứ trưởng tài chính Đức Joerg Asmussen ngày 10/10 nói rằng kế hoạch táicấp vốn cho các ngân hàng châu Âu cần phải nằm trong một chương trình sâu, rộnghơn để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của khu vực đồng euro hiện nay.
Phát biểu trước Ủy ban nghị viện châu Âu tại Brussels (Bỉ), ông Asmussennói rằng cuộc họp quan trọng giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống PhápNicolas Sarkozy vào cuối tuần qua là một "điểm khởi đầu tốt."
Sau các cuộc đàm phán tại Berlin cuối ngày 9/10, hai nhà lãnh đạo này đãcam kết thống nhất hành động để củng cố các ngân hàng châu Âu và đối phó vớicuộc khủng hoảng nợ Eurozone trong những tuần tới.
Các quan chức hai nước hiện đang tập trung soạn thảo chi tiết kế hoạchtoàn diện vào cuối tuần này, trong đó, theo phát ngôn viên Chính phủ Đức SteffenSeihert, sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực là tái cấp vốn cho các ngân hàng, xác địnhcách thức hoạt động của Quỹ ổn định tài chính châu Âu, hỗ trợ công việc của cáccông ty kiểm toán quốc tế ở Hy Lạp, và thắt chặt các quy định của Liên minh châuÂu về vấn đề nợ.
Ông Asmussen - hiện là ứng cử viên cho vị trí nhà kinh tế chủ chốt của ECB- cho rằng châu Âu cần một chương trình tổng thể; ông ủng hộ giải pháp tái cấpvốn cho các ngân hàng là một phần trong chương trình toàn diện hơn, chứ khôngnên tách biệt biện pháp này.
Chương trình này cũng bao gồm "giải pháp đáng tin cậy cho Hy Lạp" cũng nhưcác biện pháp bảo vệ các nước Eurozone khác bằng cách tăng cường các công cụ sẵncó cho quỹ trợ giúp EU. Ông Asmussen từ chối bình luận về tin tức cho rằng cótới 60% nợ Hy Lạp có thể xóa bỏ được.
Ông Asmussen khẳng định không có chuyện khủng hoảng đồng euro, bởi đồngtiền chung này "mạnh và ổn định." Tuy nhiên, ông chỉ trích các chính phủEurozone khi chỉ có ECB là tổ chức tài chính duy nhất ở châu Âu "hành động nhanhvà mang tính quyết định" trong cuộc khủng hoảng nợ công hiện nay tại Eurozone.
Cùng ngày 10/10, Phó Chủ tịch ECB, Vitor Constancio, nhấn mạnh những nguycơ lây lan cuộc khủng hoảng nợ Eurozone là "rất đáng kể" và tùy thuộc vào khảnăng của chính phủ các nước trong việc kiềm chế rủi ro. Ông nhấn mạnh "kiềm chếsự lây lan này" có ý nghĩa rất quan trọng trong việc vượt qua cuộc khủng hoảngnợ châu Âu hiện nay./.
Như Mai (TTXVN/Vietnam+)