Châu Âu mất hàng trăm triệu USD do cháy rừng

Bất chấp những nỗ lực cứu hỏa, các vụ cháy rừng nghiêm trọng từ hơn một tuần nay vẫn tiếp tục lan rộng ở nhiều nước châu Âu.
Bất chấp những nỗ lực cứu hỏa, đồng thời nhiệt độ cũng đã giảm, song đến hai ngày cuối tuần qua, các vụ cháy rừng nghiêm trọng từ hơn một tuần nay vẫn tiếp tục lan rộng ở nhiều nước châu Âu, đặc biệt các nước phía Bắc Địa Trung Hải.

Theo thống kê, đợt hỏa hoạn này cho đến nay đã làm 8 người chết (trong đó có 6 nhân viên cứu hỏa), hàng chục nghìn ha rừng và diện tích trồng trọt bị thiêu hủy, chủ yếu ở Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Hy Lạp, với thiệt hại mà các công ty bảo hiểm phải thanh toán ước tính ban đầu đã lên tới hàng trăm triệu euro.

Chỉ riêng ở đảo Sardinia (Italy), hơn 25.000ha rừng bị thiêu trụi, gây thiệt hại ít nhất 80 triệu euro (tương đương 115 triệu USD).

Ngày 26/7, các vụ cháy không chỉ tiếp tục hoành hành ở những khu vực đã bị ảnh hưởng nặng nhất của đợt hỏa hoạn, mà còn bùng phát ở đảo Ciovo của Croatia. Hơn 250 lính cứu hỏa cùng 2 máy bay tưới nước và 4 máy bay lên thẳng đã được triển khai để dập lửa.

Trong khi đó, ở Tây Ban Nha, hàng chục nhân viên cứu hỏa cùng máy bay lên thẳng và nhiều phương tiện chữa cháy đã đươc huy động để dập các đám cháy mới ở gần sân bay Palma de Mallorca trên đảo Balearic. Nhiều khu vực dân cư ở đảo này đang bị đe dọa.

Cùng ngày, lực lượng cứu hỏa và tình nguyện viên ở Hy Lạp và một số địa phương của Pháp, đặc biệt là đảo Corsica, Marseille, cũng phải vật lộn với lửa nhằm kiểm soát các đám cháy.

Nhà chức trách nhiều nước bị hỏa hoạn cho rằng nguyên nhân của các vụ cháy rừng không chỉ hoàn toàn do thời tiết nắng nóng và gió mạnh, mà còn do những hành động phá hoại có chủ ý.

Một số cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định thủ phạm. Nhà chức trách đảo Corsica đã bắt tạm giam 3 người bị tình nghi cố ý gây hỏa hoạn. Trong khi đó, nhà chức trách Croatia cũng nói rằng vụ cháy mới bùng phát ở đảo Ciovo là do hành động phá hoại./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục