Châu Phi xác định xong 5 đội tuyển giành quyền tham dự World Cup 2022

Ghana, Senegal, Tunisia, Cameroon và Maroc đã trở thành những đội tuyển sẽ đại diện cho khu vực châu Phi tham dự vòng chung kết World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar.
Châu Phi xác định xong 5 đội tuyển giành quyền tham dự World Cup 2022 ảnh 1Senegal vượt qua Ai Cập để giành vé dự World Cup 2022. (Nguồn: AP)

Sau loạt trận sáng 30/3, châu Phi đã chính thức xác định xong 5 đội tuyển xuất sắc nhất đại diện cho khu vực tham dự vòng chung kết World Cup 2022.

Các đội tuyển giành quyền đến Qatar gồm có Ghana, Senegal, Tunisia, Cameroon và Maroc.

Trong chuyến làm khách trên sân của đối thủ khó chơi Nigeria, đội tuyển Ghana đã cầm hòa đối thủ 1-1 sau 90 phút thi đấu căng thẳng.

Thomas Partey đã sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng quan trọng cho Ghana, dù sau đó Nigeria có bàn gỡ hòa của William Troost-Ekong.

Với kết quả này, Ghana hòa Nigeria 1-1 sau hai lượt trận, qua đó giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar nhờ ghi được bàn thắng trên sân khách.

Senegal đã tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 1-0 trước Ai Cập ở lượt về nhờ bàn thắng sớm của Boulaye Dia, qua đó cân bằng tỷ số 1-1 sau hai lượt trận.

[Bồ Đào Nha và Ba Lan chính thức giành vé dự World Cup 2022]

Kết quả này được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu chính thức cũng như thời gian đá hiệp phụ, buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi.

Ở loạt "đấu súng," Mohamed Salah, cầu thủ được Ai Cập kỳ vọng rất lớn lại sút hỏng, khiến đội nhà cay đắng nhìn đối thủ giành vé đến Qatar.

Châu Phi xác định xong 5 đội tuyển giành quyền tham dự World Cup 2022 ảnh 2Salah không thể giúp đội nhà đến Qatar. (Nguồn: Getty Images)

Trong khi đó, Tunisia đã cầm hòa Mali 0-0 trên sân nhà, để giành một vé dự World Cup 2022 với chiến thắng chung cuộc 1-0 sau hai lượt trận.

Còn tại Mustapha Tchaker, Choupo-Moting đã tỏa sáng với pha lập công để giúp Cameroon thắng Algeria 1-0 sau 90 phút, buộc đối thủ phải bước vào hiệp phụ khi hai đội hòa nhau 1-1 sau hai lượt trận.

Trog thời gian hiệp phụ, Algeria đã có lợi thế rất lớn khi vươn lên dẫn 2-1 nhờ pha lập công của Ahmed Touba ở phút 118.

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã không bảo vệ được thành quả khi để cho Cameroon có bàn gỡ hòa ở phút 120+4 của Karl Toko Ekambi.

Với kết quả này, Cameroon hòa Algeria 2-2 sau hai lượt trận, nhưng đã giành quyền đi tiếp nhờ ghi được bàn thắng trên sân khách.

Ở cặp đấu còn lại, Maroc tỏ ra quá vượt trội so với đối thủ CHDC Congo và không quá bất ngờ khi họ giành chiến thắng đậm 4-1.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Maroc hiên ngang đến Qatar tham dự vòng chung kết World Cup 2022 với kết quả chung cuộc 5-2 sau hai lượt trận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục