Cháy canô du lịch trên vịnh Nha Trang khiến 2 người bị bỏng

Canô du lịch Lam Hải 1067, chở 25 khách tham quan vịnh Nha Trang, đã bị cháy sau khi khách đã lên đảo Hòn Mun; thuyền trưởng và máy trưởng bị bỏng.

Ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng ban Quản lý vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết việc đảm bảo an toàn đã được lưu ý hơn sau vụ cháy canô trên vịnh Nha Trang vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 26/8 khiến hai người (thuyền trưởng và máy trưởng) bị bỏng.

Canô du lịch trên có tên là Lam Hải 1067, chở 25 khách tham quan vịnh Nha Trang.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khi chiếc canô này đã đưa khách lên đảo Hòn Mun tham quan. Vụ việc khiến thuyền trưởng Nguyễn Văn Tấn (28 tuổi) và máy trưởng Đỗ Duy Khang (19 tuổi) bị bỏng nặng, được đưa vào bờ cấp cứu.

Chiếc canô vẫn còn thời hạn đăng kiểm và đủ điều kiện xuất bến, vận hành.

Trước đó, hồi cuối năm 2018, một chiếc canô cao tốc chở khách du lịch người nước ngoài đi tham quan vịnh Nha Trang đã bị lật úp tại khu vực gần đảo Trí Nguyên khiến hai du khách tử vong.

Lúc bị nạn, trên canô có 23 người; các phương tiện gần đó tích cực ứng cứu nhưng chỉ cứu được 21 người.

Theo Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa, loại hình tour tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang thu hút trung bình khoảng 1.500 du khách/ngày với 10 công ty tổ chức tour tham quan này.

[Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia và Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa]

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thường xuyên có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang và cơ quan chức năng liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên vịnh Nha Trang.

Đầu năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trong giao thông hàng hải, đường thủy nội địa; phổ biến kiến thức cho người dân, khách du lịch khi tham gia giao thông và các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí trên biển, đảo.

Ngoài ra, ngành chức năng tăng cường tập huấn kỹ năng khai thác phương tiện thủy, cứu hộ, cứu nạn cho các lực lượng, tổ chức, cá nhân liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).