Cháy rừng đang lan rộng ở tiểu bang Tây Australia

Tại nhiều vùng ngoại ô thủ phủ Perth của tiểu bang Tây Australia, các đám cháy rừng đang lan rộng suốt từ chiều 5/2 và thiêu trụi nhiều nhà cửa.
Thảm họa thiên nhiên đã được tuyên bố tại nhiều vùng ngoại ô thủ phủ Perth của tiểu bang Tây Australia trong bối cảnh các đám cháy rừng bùng phát trong khu vực từ chiều 5/2 đang lan rộng và thiêu trụi nhiều nhà cửa.

Đám cháy ở phía Đông của Perth, thành phố lớn thứ tư tại Australia, đã tàn phá một khu vực rộng hơn 5.000 hécta, trong khi "giặc lửa" thiêu trụi hơn 440 hécta rừng phía Đông Nam.

Đã có ít nhất 59 ngôi nhà bị thiêu trụi, hơn 19 căn nhà bị hư hỏng và 1.500 ngôi nhà nằm trong khu vực nguy hiểm. Hàng trăm hộ gia đình phải sơ tá̉n khẩn cấp và đang sống tạm trong một khu trại dã chiến.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa chưa thể khống chế được các đám cháy do gió mạnh. Lửa đang lan sang các vùng phía Bắc và Đông Nam thành phố Perth. Người dân địa phương đã được yêu cầu cảnh giác cao độ.

Cách đây hai năm từng xảy ra thảm họa cháy rừng trên khắp tiểu bang Victoria ở miền Nam Australia khiến 173 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề về vật chất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục