Cháy rừng nghiêm trọng ở Tây Ban Nha và Canada

Thời tiết nắng nóng khác thường trong những ngày qua gây ra những vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Tây Ban Nha và Canada.
Chính quyền Tây Ban Nha ngày 1/8 cho biết những đám cháy rừng bị gió mạnh thổi bùng lên đang hoành hành trên các sườn đồi ở đảo La Panma, phía Đông Nam quần đảo Canary của nước này, buộc chính quyền phải sơ tán khoảng 4.000 cư dân trên đảo.

Ngọn lửa đã thiêu trụi một số ngôi nhà và làm hư hại một số cánh rừng hoang dã. Cột khói bốc lên từ đảo cao tới 1.000m. Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Nguyên nhân các đám cháy chưa được làm rõ, nhưng theo thông tin sơ bộ, có thể do thời tiết nắng nóng khác thường trong những ngày qua tại khu vực này.

Tất cả lực lượng chữa cháy trên đảo và 6 máy bay lên thẳng đã được huy động dập lửa. Chính quyền địa phương cho biết vẫn chưa khống chế được đám cháy và đang yêu cầu sự hỗ trợ từ chính quyền trung ương.

Chính quyền Tây Ban Nha thông báo đã điều động Lực lượng cứu hộ quân đội từ đảo Tenerife gần đó, và một tiểu đoàn đóng tại căn cứ quân sự trên đất liền gần Seville cũng đang chuẩn bị tới La Panma.

Theo Bộ Môi trường Tây Ban Nha, trong mùa Hè này, cháy rừng đến nay đã làm 7 người thiệt mạng, thiêu trụi khoảng 75.000ha đất rừng và đất canh tác tại nước này.

Trong khi đó, tỉnh British Columbia của Canada cũng đang đối phó với đợt cháy rừng lớn chưa từng có, với hơn 500 đám cháy rừng hoành hành và diện tích các đám cháy có nguy cơ tiếp tục lan rộng do thời tiết hanh khô.

Phát biểu trên kênh truyền hình CBC ngày 31/7, ông Gordon Campbell, tỉnh trưởng tỉnh British Columbia cho biết tỉnh này đang đối mặt với nguy cơ hỏa hoạn lớn nhất trong lịch sử. Nhiệt độ cao kỷ lục, lên tới 36°C trong nhiều ngày liền, đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Rừng trên cả tỉnh đang trong tình trạng dễ bốc cháy nhất và hiện có khoảng 531 đám cháy rừng đang hoành hành.

Lệnh sơ tán đã được ban bố ở nhiều địa phương. Riêng trong ngày 1/8, hàng nghìn cư dân trong tỉnh đã được lệnh đi sơ tán. Chính quyền tỉnh đã chi 2,8 triệu USD mỗi ngày cho công tác dập lửa và liên tục kêu gọi người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ.

Kể từ ngày 1/4, lực lượng cứu hỏa ở tỉnh British Columbia đã đối phó với 1.817 vụ cháy rừng, cao hơn nhiều so với 959 đám cháy ở cùng thời điểm này năm 2003./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục