Cháy rừng Núi Cấm suốt 2 ngày, gần 600 người tham gia dập lửa

Vụ cháy xảy ra vào thời điểm trưa nắng, cộng với thảm thực bì dày nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Thái Văn Nhân, Giám đốc Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang cho biết, đến khoảng 10 giờ ngày 4/3, vụ cháy rừng xảy ra tại tiểu khu 10 khu vực Tà Lọt, Núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Các lực lượng chức năng đang thực hiện các biện pháp, đề phòng đám cháy có thể bùng phát trở lại.

Trước đó, khoảng giờ 9 giờ ngày 3/3, ngọn lửa bùng phát tại khu vực tiểu khu 10 khu vực Tà Lọt, Núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và nhanh chóng lan rộng. Tổng diện tích rừng bị cháy là 6ha; trong đó có 1ha rừng keo tràm, 2ha xoài và điều, 3ha cây le.

Nhận được tin báo, Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang đã huy động gần 600 người gồm cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 1 - Sư đoàn 330 (Quân khu 9), Đại đội 3-Trung đoàn 892 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, cùng lực lượng Kiểm lâm, Công an, Dân quân tự vệ và người dân địa phương tham gia dập lửa.

Vụ cháy xảy ra vào thời điểm trưa nắng, cộng với thảm thực bì dày nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

[Quảng Ninh: Làm rõ nguyên nhân cháy rừng thông tại Đông Triều]

Hơn nữa, khu vực xảy ra cháy nằm ở trên cao, vách núi thẳng đứng, các ống cứu hỏa không thể tiếp cận do đó các lực lượng tham gia chữa cháy phải sử dụng các bình chữa cháy vác vai, can nhựa chứa nước để chuyền lên trên cao; đồng thời sử dụng các máy bơm chuyền để phun nước dập lửa. Đến chiều tối cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Tuy nhiên, đến khoảng 4 giờ ngày 4/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại ở tiểu khu 10 khu vực Tà Lọt; hàng trăm người gồm các lực lượng Công an, Kiểm lâm, Dân quân tự vệ, cùng người dân hai xã An Hảo tiếp tục được huy động để tham gia dập lửa.

Đến khoảng 10 giờ ngày 4/3, vụ cháy rừng vực Tà Lọt, Núi Cấm, thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, được dập tắt hoàn toàn.

Theo Giám đốc Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang, diện tích rừng bị cháy đa phần là cháy ở tầng thấp và lớp thực bì nên thiệt hại không lớn; tuy nhiên, hiện đang ở cao điểm mùa khô, cấp cháy rừng đang ở cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm do đó, Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang triển khai lực lượng túc trực 24/24 ở các khu vực có nguy cơ cao.

Đồng thời, Ban quản lý phối hợp với các tổ bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống cháy rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.