Chiến dịch tranh cử của Thủ tướng Israel nhận tài trợ từ Mỹ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhận được tài trợ của 14 người Mỹ và một người Tây Ban Nha cho chiến dịch tranh cử của trong cuộc chạy đua giành ghế Chủ tịch Đảng Likud.
Chiến dịch tranh cử của Thủ tướng Israel nhận tài trợ từ Mỹ ảnh 1Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một thông tin công bố ngày 21/12 cho hay 14 người Mỹ và một người Tây Ban Nha đã tham gia tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc chạy đua giành ghế Chủ tịch Đảng Likud.

Báo Israel Haaretz đưa tin ông Netanyahu đã nâng số tiền quyên góp được lên con số 539.000 shekel (tương đương hơn 137.000 USD) cho chiến dịch vận động tranh cử của mình.

Tờ báo trên cũng cho biết thêm đối thủ của Thủ tướng Netanyahu trong Đảng Likud là Danny Danon cũng đã nhận được hơn 261.000 shekel (hơn 66.000 USD) từ 11 nhà tài trợ, trong đó 10 người đang sinh sống tại Mỹ.

Đảng Likud sẽ tổ chức cuộc bầu chọn ứng viên đại diện cho đảng vào ngày 31/12. Người chiến thắng sẽ lãnh đạo đảng này tham gia cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày 17/3/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục