Chile sẽ áp dụng luật hình sự đối phó với bạo động

Chile sẽ áp dụng Luật An ninh Nhà nước, coi hành động gây rối trật tự công cộng là tội hình sự nhằm đối phó với làn sóng biểu tình.
Ngày 18/10, Bộ trưởng Nội vụ Chile Rodrigo Hinzpeter tuyên bố sẽ áp dụng LuậtAn ninh Nhà nước, theo đó coi hành động gây rối trật tự công cộng là một tộihình sự, nhằm đối phó với làn sóng biểu tình của giới học sinh sinh viên đòi cảicách hướng tới một nền giáo dục miễn phí.

[Người biểu tình gây bạo động tại thủ đô của Chile]

Chính phủ Chile cho biết quyết định này được đưa ra sau vụ các sinh viên biểutình đốt cháy một xe buýt và phong tỏa một trong những cơ sở giảng dạy củatrường Đại học Chile (UC), khiến cảnh sát chống bạo động phải can thiệp bằng vũlực, làm một thanh niên bị thương nặng.

Động thái trên diễn ra trong ngày đầu tiên của cuộc vận động xuống đường 48giờ mới nhất của giới học sinh, sinh viên Chile và đây là đợt biểu tình cấp toànquốc lần thứ 38 trong vòng 5 tháng qua để yêu cầu cải cách giáo dục.

Trước đó, “Khối xã hội vì một nền giáo dục miễn phí” đã chuyển tới chính phủkết quả chính thức của cuộc trưng cầu ý dân do phong trào xã hội này tổ chức,theo đó, có 90% người tham gia ủng hộ đề nghị về giáo dục công miễn phí, và việcsử dụng kết quả trưng cầu ý dân để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện đãlàm đình trệ nửa niên học tại quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesman Turó González chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Hội thảo về 65 năm lịch sử hữu nghị Cuba-Việt Nam

Những người anh em Cuba khẳng định hai đất nước đã và đang ủng hộ, giúp đỡ nhau trong mọi thời điểm khó khăn nhất, cùng nhau chia sẻ niềm vui, thắng lợi và thành công của mỗi nước như của chính mình.