"Chính phủ đồng tình với chủ trương đổi giờ làm"

Phó Thủ tướng nêu rõ, phương án điều chỉnh giờ làm việc, học tập phải hợp lý và khả thi hơn nữa, cần hạn chế gây xáo trộn lớn cho nhân dân.
Ngày 18/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủyban An toàn giao thông Quốc gia đã làm việc với các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dânThành phố Hà Nội về phương án đổi giờ làm việc, học tập và kinh doanh, để hạnchế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo phương án Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trình Chính phủ, việc đổi giờ sẽchỉ diễn ra ở 10 quận và 2 huyện là Thanh Trì và Từ Liêm; theo đó, thành phốchia làm 3 nhóm phải điều chỉnh: Nhóm một, gồm cán bộ, công chức, viên chức cáccơ quan Trung ương và Hà Nội; học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung họccơ sở, giờ học và giờ làm được giữ nguyên khung giờ hiện tại, bắt đầu từ 8 giờ đến17 giờ.

Nhóm hai, gồm học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung họcchuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông, ca học buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ,ca học buổi chiều kết thúc vào 18 giờ.

Nhóm ba là trung tâm thương mại, dịch vụ, siêu thị mở cửa từ 9 giờ và đóng cửa22 giờ. Trong khi đó, phương án của Bộ Giao thông Vận tải có điểm khác biệt là ápdụng trên toàn thành phố; giờ làm của công chức cơ quan Trung ương từ 9 giờ đến18 giờ; công chức Hà Nội làm từ 8 giờ 30 đến 17 giờ 30...

Tại cuộc họp, các đại biểu đều nhất trí với chủ trương điều chỉnh giờ làm việc,học tập, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông Vận tải đềxuất. Nhiều đại biểu đều cho rằng trong khi chờ đợi các giải pháp về kết cấu hạtầng giao thông đồng bộ, các giải pháp trước mắt về thay đổi, giãn giờ làm việc,học tập, kinh doanh thương mại như hiện nay là cần thiết, nhằm chống ùn tắc giaothông. Tuy nhiên, đại diện các bộ, ngành đều tập trung thảo luận các phương ánđổi giờ với từng đối tượng cụ thể, bảo đảm tính hợp lý.

Qua tham khảo, các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đều đưa ra ý kiếncủa mình trên cơ sở các số liệu thống kê, báo cáo của ngành mình.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đồng tình vớichủ trương điều chỉnh giờ học tập và làm việc theo đề xuất của Bộ Giao thông Vậntải. Phó Thủ tướng giao lãnh đạo thành phố Hà Nội trên cơ sở tiếp thu ý kiến củacác bộ, ngành, hoàn thiện phương án điều chỉnh giờ làm việc, học tập, hoạt độngkinh doanh thương mại tại 10 quận, 2 huyện một cách hợp lý, hiệu quả cao nhất đểtrình ra Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, thông qua.

Phó Thủ tướng nêu rõ, để góp phần giảm ùn tắc giao thông, phương án điều chỉnhgiờ làm việc, học tập, hoạt động kinh doanh đưa ra là cần thiết. Tuy nhiên, cácphương án đưa ra phải hợp lý và khả thi hơn nữa, cần hạn chế thấp nhất việc gâyxáo trộn lớn cho nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị, Thành phố Hà Nội, các bộ, ngành Trung ương cần quán triệttới cán bộ, công chức về chủ trương thay đổi giờ làm việc và học tập nhằm giảmùn tắc giao thông. Thành phố Hà Nội cần sớm tổ chức một cuộc họp với sự tham giacủa các bộ, ngành liên quan để thống nhất việc điều chỉnh thời gian làm việc,học tập bảo đảm tính khoa học, hiệu quả và khả thi nhất.

Các phương tiện truyền thông đại chúng cần tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồngthuận trong nhân dân, vì lợi ích chung của toàn xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông qua hệ thống camera AI, các hành vi vi phạm đều được ghi nhận làm căn cứ xử lý. (Ảnh: CATPHN)

Hà Nội chính thức “phạt nguội” vi phạm trật tự đô thị bằng camera AI

Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1), Công an thành phố Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường với tổng số tiền phạt hơn 58 triệu đồng. Trong đó, hệ thống camera AI trực tiếp phát hiện 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, xử phạt tổng cộng 12,5 triệu đồng.