Chính phủ Libya chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Liên hợp quốc

Lệnh ngừng bắn nhân lễ Eid al-Adha, sẽ bắt đầu từ ngày 10 và kết thúc vào 13/8, bao gồm cả một lệnh cấm không kích vì lý do nhân đạo.
Lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya do LHQ bảo trợ xung đột với các tay súng nổi dậy miền đông tại Tripoli ngày 29/7/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya do LHQ bảo trợ xung đột với các tay súng nổi dậy miền đông tại Tripoli ngày 29/7/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, thông cáo của Chính phủ Libya được quốc tế công nhận, vốn đang đối mặt với cuộc tấn công từ lực lượng miền Đông nhằm chiếm quyền kiểm soát thủ đô Tripoli, cho biết nước này đã chấp nhận đề nghị ngừng bắn do Liên hợp quốc đề nghị trong kỳ lễ Eid al-Adha.

Theo Liên hợp quốc, hiện vẫn chưa rõ liệu xung đột tại thủ đô cũng sẽ lắng dịu sau 4 tháng chiến tranh hay không.

[LHQ kêu gọi ngừng bắn nhân đạo giữa các phe phái đối địch tại Libya]

Trước đó cùng ngày, Phái bộ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) đã kêu gọi chính phủ ở Tripoli và Quân đội Quốc gia Libya (LNA) có căn cứ ở miền Đông nước này đồng ý về một lệnh ngừng bắn nhân lễ Eid al-Adha, vốn sẽ bắt đầu từ ngày 10 và kết thúc vào 13/8 này.

Lệnh ngừng bắn cũng bao gồm một lệnh cấm không kích vì lý do nhân đạo.

Hiện, phía LNA vẫn chưa có bình luận về việc này. Trong khi đó UNSMIL sẽ có trách nhiệm giám sát bất cứ sự vi phạm nào đối với lệnh ngừng bắn này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục