Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ 11,5 tỷ USD cho TEPCO

Chính phủ Nhật Bản đã thông qua hỗ trợ tài chính, 900 tỷ yen, khoảng 11,5 tỷ USD cho TEPCO thông qua một quỹ công-tư kết hợp.
Ngày 4/11, Chính phủ Nhật Bảnđã thông qua kế hoạch hỗ trợ tài chính, trị giá 900 tỷ yen (11,5 tỷ USD) cho Công tyĐiện lực Tokyo (TEPCO) thông qua một quỹ công-tư kết hợp nhằm giúp côngty này trả các khoản tiền đền bù khổng lồ cho các thiệt hại do cuộckhủng hoảng tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima 1 gây ra.

Quyết định này được đưa ra sau khi TEPCO và Quỹ thúc đẩy tráchnhiệm đền bù hạt nhân (NDLFF), một tổ chức được chính phủ hậu thuẫn, đệtrình kế hoạch kinh doanh đặc biệt, theo đó TEPCO sẽ cắt giảm hơn 2.500tỷ yên chi phí trong vòng 10 năm tới và tạo thuận lợi cho quá trình chitrả tiền đền bù.

Theo kế hoạch trên, TEPCO đề nghị chính phủ hỗ trợtổng cộng 1.010 tỷ yên, trong đó gồm cả khoản 120 tỷ yên chính phủ phảichi theo Luật đền bù thiệt hại hạt nhân.

Việc bơm 900 tỷyên cho TEPCO sẽ giúp hạn chế tình trạng thiếu hụt tiền mặt và vốn củacông ty này, đồng thời tạo cơ sở cho TEPCO xúc tiến tái cơ cấu theohướng giảm phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân, chuyển dần sang những lĩnhvực kinh doanh mới như lưới điện thông minh và năng lượng tái sinh.

NDLFF được thành lập vào tháng 9/2011 để quản lý các khoảntiền do các công ty điện lực đang điều hành các nhà máy điện hạt nhân ởNhật Bản đóng góp hàng năm và các nguồn vốn thu được từ việc phát hànhmột loại trái phiếu đặc biệt, không có lãi suất của chính phủ, và có thểđổi ra thành tiền mặt khi cần thiết. TEPCO có trách nhiệm phải bồi hoànsố tiền mà NDLFF đã cung cấp, trong khi quỹ này có thể bơm vốn cho côngty thông qua việc góp cổ phần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phiên bế mạc kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp) khóa XIV tại Bắc Kinh sáng 11/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu cho năm 2026; thảo luận, vạch ra lộ trình phát triển 5 năm tới của Trung Quốc để thúc đẩy phát triển chất lượng cao, lực lượng sản xuất chất lượng mới.

Tiết mục nghệ thuật ca ngợi tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Lào qua tà áo dài

Tại Lào, tối 9/3 đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường tình đoàn kết Việt-Lào.