Chính phủ Thái chuẩn bị đối phó nguy cơ bạo lực ở thủ đô

Chính phủ Thái Lan có thể sẽ yêu cầu quân đội triển khai thêm binh sỹ tại Bangkok do lo ngại nguy cơ xảy ra đụng độ giữa phe ủng hộ và phe chống chính phủ.
Phe "Áo đỏ" tuần hành ủng hộ Thủ tướng Yingluck Shinawatra ở ngoại ô thủ đô Bangkok ngày 6/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/4, Phó Thủ tướng tạm quyền kiêm Giám đốc Trung tâm Quản lý hòa bình và trật tự (CAPO) Thái Lan Surapong Tovichakchaikul cho biết chính phủ có thể sẽ yêu cầu quân đội triển khai thêm binh sỹ tại thủ đô Bangkok do ngày càng lo ngại rằng cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài ở nước này có thể sắp bước vào giai đoạn bạo lực hơn.

Phát biểu với các phóng viên, ông Surapong Tovichakchaikul bày tỏ quan ngại về nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ giữa phe ủng hộ và phe chống chính phủ nếu Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra bị truất quyền vào tháng Năm tới, do vụ kiện pháp lý chống lại bà.

Theo ông Surapong, đây là lý do khiến chính phủ cần phải tăng cường sự hiện diện của quân đội để bảo vệ an ninh tại thủ đô.

Phe "Áo đỏ" - những người ủng hộ Chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck, thề sẽ chống lại mọi nỗ lực buộc bà phải rời nhiệm sở, dù đó là do người biểu tình chống chính phủ hay tòa án tiến hành.

Hai bên có khả năng huy động những đám đông lớn trên đường phố và đều có những nhà hoạt động được vũ trang.

Bà Yingluck đã bị cáo buộc lạm quyền khi tiến hành điều chuyển công tác Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Thawil Pliensri hồi năm 2011. Phe đối lập khi đó cho rằng quyết định thuyên chuyển ông Thawil Pliensri nhằm làm lợi cho đảng Puea Thai cầm quyền.

Nếu bị kết tội, nữ Thủ tướng tạm quyền có thể bị buộc phải từ chức và một số chuyên gia pháp luật cho rằng toàn thể chính phủ cũng sẽ phải từ chức theo.

Hiện Thủ tướng tạm quyền Yingluck còn đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác trong đó có cáo buộc của NACC liên quan tới những sai phạm trong việc triển khai chính sách thu mua gạo của chính phủ.

NACC cho rằng Thủ tướng Yingluck đã phớt lờ những cảnh báo về tình trạng tham nhũng trong quá trình triển khai chính sách trợ giá gạo, cũng như thiệt hại kinh tế mà chương trình này có thể gây ra.

Dự kiến, NACC sẽ đưa ra phán quyết trong tháng Năm tới. Nếu bị kết tội, bà Yingluck có thể phải từ bỏ quyền lực và bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục