Chính quyền tỉnh Preah Sihanouk chúc mừng thành công Đại hội Đảng XIII

Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk đã gửi thư tới Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, chuyển lời chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được Đại hội XIII tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng.
Chính quyền tỉnh Preah Sihanouk chúc mừng thành công Đại hội Đảng XIII ảnh 1Đại diện Ban chỉ huy Căn cứ Hải quân Ream chúc mừng cơ quan Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)

Ngày 3/2, Chi bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk đã tổ chức dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng thờ Bác trong khuôn viên cơ quan nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021).

Cùng ngày, thừa ủy quyền của Đại tướng Ouk Seyha (Phó Tư lệnh Hải quân kiêm Chỉ huy Căn cứ Hải quân Ream), Trung tướng Hải quân Mey Dina, Phó Chỉ huy kiêm Tham mưu trưởng Căn cứ Hải quân Ream đã đến chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk (phụ trách công tác đối ngoại và lãnh sự ở  6 tỉnh Tây Nam của Campuchia) nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Cùng đi với Trung tướng Mey Dina có nhiều sỹ quan cao cấp thuộc Căn cứ Hải quân Ream.

Tại cuộc gặp, Trung tướng Mey Dina đã chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam nhân dịp Năm mới.

[Cuba gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng]

Trung tướng cho biết, các tướng lĩnh và sỹ quan Quân cảng Ream vẫn thường xuyên theo dõi tình hình Việt Nam qua các phương tiện thông tin đại chúng và hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua Tổng Lãnh sự quán, các tướng lĩnh, sỹ quan và chiến sỹ Quân cảng Ream đã gửi lời chúc mừng trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chính quyền tỉnh Preah Sihanouk chúc mừng thành công Đại hội Đảng XIII ảnh 2Thư chúc mừng của Tỉnh trưởng Kouch Chamroeun. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)

Trước đó, ngày 2/2/2021, Ngài Kouch Chamroeun, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk đã gửi thư tới Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, chuyển lời chúc mừng tới đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhân dịp đồng chí tiếp tục được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thư có đoạn viết: “...Ngài Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo cấp cao đầy năng lực và tinh thần yêu nước, luôn nỗ lực hết mình trong sự nghiệp phục vụ Tổ quốc, dân tộc và nhân dân, đồng thời là người đã đưa đất nước Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc. Nhân dịp trọng thể này, chúng tôi xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã luôn giúp đỡ, ủng hộ Chính phủ Hoàng gia Campuchia và nhân dân Campuchia, đặc biệt là trong công cuộc duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống và bền vững lâu dài giữa hai nước...”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục