Choson Sinbo: Triều Tiên không thay đổi cách tiếp cận về phi hạt nhân

Yonhap đưa tin Choson Sinbo, một tờ báo ủng hộ Triều Tiên tại Nhật Bản, ngày 19/12 cho biết Bình Nhưỡng sẽ không thay đổi lập trường về phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Choson Sinbo: Triều Tiên không thay đổi cách tiếp cận về phi hạt nhân ảnh 1Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Nguồn: Fortuna's Corner)

Yonhap đưa tin Choson Sinbo, một tờ báo ủng hộ Triều Tiên tại Nhật Bản, ngày 19/12 cho biết Bình Nhưỡng sẽ không thay đổi lập trường về phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Choson Sinbo đăng bài viết nhấn mạnh: "Thậm chí nếu những lợi ích của các nước lớn xung đột nghiêm trọng và tình hình quốc tế bị tác động bởi các làn sóng mạnh mẽ, sẽ không có sự đảo ngược dòng chảy lịch sử mới khởi nguồn từ Panmunjom. Đó là bởi nhà lãnh đạo tối cao của chúng tôi, người đã hoàn thành nhiệm vụ to lớn về vũ trang hạt nhân quốc gia, đã đưa ra quyết định về phi hạt nhân hóa hoàn toàn."

[Triều Tiên của năm 2018: Bước ngoặt ngoạn mục còn nhiều bấp bênh]

Theo tờ báo, nguyên tắc "hành động đổi lấy hành động" của Bình Nhưỡng trong cuộc hội đàm phi hạt nhân hóa vẫn không thay đổi, bất kể sự trì hoãn của Washington diễn ra bao lâu.

Cũng theo Yonhap, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon ngày 19/12 cho biết những tháng đầu năm 2019 sẽ vô cùng quan trọng cho viễn cảnh phi hạt nhân hóa với Triều Tiên và Seoul sẽ đóng "vai trò trung gian" giữa Bình Nhưỡng và Washington để giúp những cuộc đàm phán đang rơi vào thế bế tắc tiến triển.

Phát biểu với báo giới, ông Cho Myoung-gyon nêu rõ: "Tôi nghĩ năm sau rất quan trọng. Những người hàng xóm của chúng ta và những nước liên quan khác có những lịch trình chính trị quan trọng và yêu cầu cho những mục tiêu vào năm 2020. Năm tới chúng ta có thể thấy liệu họ sẽ có một cơ hội đến gần hơn với những mục tiêu này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục